Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

a3-bnd-5293.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; cán bộ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đọc diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Từ những ngày đầu ra đời với muôn vàn khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ, công nhân ngành quân giới đã nỗ lực vượt qua, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược, phát triển sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất xây dựng nền kinh tế đất nước, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

a5-bnd-5598.jpg
Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngành đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến. Sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Nghiên cứu, chế thử, sản xuất thành công nhiều sản phẩm vũ khí công nghệ cao, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, với nhiều sản phẩm dân dụng, kinh tế quốc dân chất lượng cao, có thương hiệu, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị chiến lược, công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

a7-bnd-5614.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đánh giá cao truyền thống vẻ vang và những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần sáng tạo và tài năng về chế tạo vũ khí đánh giặc cứu nước đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng; các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về phát triển công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 08 ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

a6-bnd-5687.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Bên cạnh việc phát huy nội lực là chủ yếu, cần tập trung huy động đa dạng nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác cho phát triển công nghiệp quốc phòng. Các bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng. Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân công nghiệp quốc phòng; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao.

a6-bnd-5499.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan thành tựu 80 năm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ Quốc phòng thực hiện tốt cơ chế phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong phát triển công nghiệp quốc phòng; ưu tiên phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, lĩnh vực lưỡng dụng thuộc thế mạnh, để từng bước chuyển giao công nghệ cho công nghiệp dân sinh, tạo sự dẫn dắt, lan tỏa, thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp quốc phòng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập để công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn nữa, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 30/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 7.000 sản phẩm đã bị các chiến sĩ công an Phòng cảnh sát kinh tế Đà Nẵng triệt phá, thu giữ.

Lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, thử thách. Đằng sau những con số, kết quả đạt được là dấu ấn rõ nét về tư duy nghiệp vụ hiện đại, không chỉ xử lý vụ việc mà còn nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Luyện tập tra lắp bộ đồ dùng gây nổ với học cụ được đơn vị chuẩn bị giống như bộ đồ dùng thật để chiến sĩ làm quen.

[Ảnh] Chiến sĩ mới hòa nhập với môi trường quân ngũ

Đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới cho toàn Lữ đoàn, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tập huấn cán bộ, làm mới mô hình học cụ và củng cố thao trường bãi tập phục vụ công tác huấn luyện.

Hội nghị quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 19.

Thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và định hướng hoạt động giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.