Đẩy mạnh hợp tác và nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai trong khu vực ASEAN

Ngày 16/10, tại thủ đô Phnom Penh, diễn ra lễ khai mạc kỳ họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Quản lý thiên tai (AMMDM), kỳ họp lần thứ 14 của Hội nghị các bên tham gia Hiệp định AADMER và các cuộc họp liên quan do chủ nhà Campuchia đăng cai tổ chức.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ khai mạc. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ khai mạc. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Quản lý thiên tai quốc gia Campuchia (NCDM) Hun Manet nêu ra một số khuyến nghị ưu tiên nhằm giúp ASEAN nâng cao hiệu quả trong việc quản lý cũng như ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Theo người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia, các loại thiên tai, dù lớn hay nhỏ, đều đang đặt ra nhiều thách thức và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với mọi quốc gia.

“Ngoài việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trong thời gian xảy ra thiên tai, ASEAN cần tập trung xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong dài hạn, ở cả khu vực thành thị và nông thôn”, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

img-8579-8540.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Với mối đe dọa ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, thiên tai đang xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, ngày càng khó dự đoán. Những thảm họa gần đây như động đất, lũ lụt hay bão nhiệt đới… đã gây ra thiệt hại đáng kể về người cũng như tài sản.

Thủ tướng Hun Manet nói thêm, cần có sự phân biệt giữa các hoạt động cứu trợ thiên tai ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn, nhất là nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự thay đổi nhân khẩu học, cơ sở hạ tầng đô thị hiện có khó có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của lượng lớn dân số hiện nay, cũng như khó đối phó được với tần suất và cường độ thiên tai ngày càng gia tăng.

Người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia đánh giá, ngoài những thách thức liên quan đến nguồn lực tài chính và cơ sở hạ tầng, hiện nay năng lực, kiến ​​thức và kinh nghiệm trong quản lý thiên tai giữa các nước ASEAN đang không ở trình độ đồng đều. Bởi vậy, Thủ tướng Campuchia kêu gọi tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa nhiều bên liên quan, với sự tham gia của khu vực tư nhân, các nhà nghiên cứu và xã hội dân sự, nhằm thúc đẩy đổi mới và huy động nguồn lực; ứng dụng công nghệ và đổi mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, công cụ không gian địa lý và phân tích dữ liệu, để tăng độ chính xác và hiệu quả trong ứng phó thiên tai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Manet cũng nhấn mạnh một số ưu tiên chính cần được quan tâm chung gồm: tăng cường khả năng sẵn sàng thông qua các hệ thống cảnh báo sớm và dự báo chính xác, mạnh mẽ hơn để ứng phó với những thách thức đang nổi cộm hiện nay như biến đổi khí hậu, đại dịch và thiên tai.

img-8588-4690.jpg
Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Việc tăng cường hợp tác toàn cầu thông qua quan hệ đối tác ASEAN với các tổ chức quốc tế, như Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNDRR), nhằm xây dựng các chiến lược phù hợp Khung hành động Sendai cũng là một ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, ASEAN sẽ chia sẻ kiến ​​thức, thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm với các khu vực khác, nhất là về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và hợp tác xuyên biên giới.

Theo Bộ trưởng cấp cao Kun Kim - Phó Chủ tịch thứ nhất NCDM, các hội nghị sẽ xem xét tiến độ tăng cường quản lý thiên tai và hỗ trợ nhân đạo trong khu vực, cùng với đó là các buổi thảo luận về biện pháp nâng cao hơn nữa khả năng phục hồi sau thiên tai.

Diễn ra từ ngày 13 đến 17/10 tại Phnom Penh, sự kiện cũng sẽ tập trung vào nhiều vấn đề khác như Chương trình Công tác của Hiệp định ASEAN về Quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMER) 2026-2030 và Tuyên bố của Bộ trưởng ASEAN về 20 năm Hiệp định AADMER: Tầm nhìn ASEAN về lãnh đạo toàn cầu trong khả năng phục hồi sau thiên tai.

Sự kiện có sự tham dự của các bộ trưởng quản lý thiên tai từ các quốc gia thành viên ASEAN, cũng như đại diện từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, theo cơ chế AMMDM Plus. Timor Leste tham dự với tư cách quan sát viên.

Các cuộc họp cũng có sự tham gia của Tổng Thư ký ASEAN, giám đốc điều hành Trung tâm AHA, các quan chức cấp cao từ các tổ chức chuyên ngành ASEAN có liên quan và đại diện của các đối tác phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Chonburi Daikin. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Không khí trước trận đấu tuyển bóng đá nữ gặp Malaysia

Không khí trước trận đấu tối 5/12 giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp đội Malaysia thêm phần sôi nổi khi các cổ động viên Việt Nam đổ về sân vận động Chonburi Daikin ở tỉnh Chonburi miền trung Thái Lan, cách Bangkok gần 100km về phía đông nam.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.