Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà

Chiều 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Bờ Biển Ngà lần đầu thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần mở ra những trang mới trong quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu về ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội mà nhân dân Bờ Biển Ngà đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alassane Ouattara. Nhân dịp này, Thủ tướng thông báo về tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại, đặc biệt về nỗ lực của Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đề ra; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Bờ Biển Ngà, coi Bờ Biển Ngà là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chân tình của Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúc mừng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội, là hình mẫu đối với Bờ Biển Ngà; đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc; khẳng định Bờ Biển Ngà coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại ASEAN, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam nhằm phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước.

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy, hai bên đã trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo.

Ngay trong giai đoạn Covid-19, hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao và nỗ lực đưa kim ngạch trao đổi thương mại lần đầu tiên vượt mức 1 tỷ USD từ năm 2021, khẳng định vị thế của Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi. Hai bên cũng đạt được những kết quả hợp tác ban đầu đáng khích lệ trong lĩnh vực đầu tư.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo nhất trí các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế; quyết tâm nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương thông qua tăng cường các hoạt động xúc tiến, trao đổi các cơ hội hợp tác kinh doanh đồng thời tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tại mỗi nước cũng như tại châu Phi và châu Á.

Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Bờ Biển Ngà tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN và Bờ Biển Ngà cam kết hỗ trợ thúc đẩy hợp tác Việt Nam-châu Phi trong khuôn khổ Liên minh châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần bảo đảm cân bằng cán cân thương mại, đa dạng hóa mặt hàng trao đổi, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam và nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác; nghiên cứu mô hình hợp tác 3 bên về nông nghiệp giữa hai nước với một tổ chức quốc tế.

Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Bờ Biển Ngà tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn, ổn định tại Bờ Biển Ngà, đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết phát huy vai trò cơ quan lập pháp ủng hộ và tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai Chính phủ, nhất là trong triển khai các biện pháp Thủ tướng đề xuất.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển; đề nghị tăng cường hợp tác nông nghiệp với Việt Nam để góp phần đảm bảo an ninh lương thực bền vững cho Bờ Biển Ngà; đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, sản xuất tại Bờ Biển Ngà; sẵn sàng nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân...

Trong cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác kinh tế thông qua việc tăng cường ký kết Hiệp định khung hợp tác cũng như các Hiệp định quan trọng về thương mại, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần.... Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết...; chia sẻ, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp, trong đó có vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng đề nghị Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà chuyển tới Thủ tướng Bờ Biển Ngà lời mời thăm Việt Nam, đồng thời cảm ơn về lời mời thăm Bờ Biển Ngà. Chuyến thăm sẽ được thu xếp vào thời gian thích hợp qua đường ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.