Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chỉ thị số 354/CT-BVHTTDL về việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nhandan.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: nhandan.vn)

Thực hiện mục tiêu “Thể thao là sức mạnh”, phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) và 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế thể thao hoặc văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. Hầu hết các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có ít nhất 1 thiết chế thể thao hoặc 1 điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 45% dân số, trên 90% học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; tăng cường đầu tư phát triển thể dục thể thao quần chúng góp phần nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực của người dân, xây dựng con người Việt Nam phát triển hài hoà, toàn diện.

Chỉ thị yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, cơ quan quản lý thể dục thể thao các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trong đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao, gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; xác định rèn luyện thể dục thể thao là một trong những hình thức, biện pháp hữu hiệu để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa mới, đẩy lùi bệnh tật và các tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn xã hội về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946-27/3/2026), tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” từ cấp cơ sở đến tỉnh/thành với chủ đề “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”, vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện hàng ngày, tạo thói quen hoạt động vận động hợp lý suốt đời nhằm nâng cao sức khỏe vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở, chú trọng các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp, khu chế xuất; vận động mọi đối tượng tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đặc biệt là thanh niên, thiếu niên, công nhân, viên chức, người lao động, người cao tuổi, người khuyết tật; kết hợp phát triển các môn thể thao hiện đại với khai thác, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi vận động dân gian. Duy trì, mở rộng, đa dạng hóa các loại hình hoạt động thể dục, thể thao, tăng cường thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, các tổ, đội, nhóm thể dục thể thao hoạt động tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học... Tăng cường xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các giải, hội thi thể thao quần chúng quy mô cấp xã, phường, đặc khu, thôn, bản, ấp, tổ dân phố, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học.

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, đảm bảo nội dung chương trình phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi, điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị thể thao. Phát triển các đội thể thao, câu lạc bộ thể thao trong trường học, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa thường xuyên.

Tăng cường đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở xã, phường, đặc khu, thôn, bản, ấp, tổ dân phố, cụm, điểm dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học từ nguồn ngân sách nhà nước lồng ghép với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân.

Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, thể dục, thể thao cơ sở. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, giải pháp của Kế hoạch triển khai Cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Tiến hành sơ kết Cuộc vận động từ cơ sở nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo tiến độ và những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Thể dục thể thao Việt Nam là cơ quan chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai Cuộc vận động của các địa phương, bộ, ngành; tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động, kịp thời đề xuất, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp để triển khai hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo.

Các cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động lồng ghép với việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án có liên quan.

Các cơ quan thông tin, truyền thông thuộc ngành văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, định hướng chỉ đạo của lãnh đạo ngành về công tác thể dục thể thao và những nội dung được đề cập tại Chỉ thị này.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Chỉ ít ngày sau khi phát hành trên nền tảng Amazon, bản tiếng Anh “Khúc lãng du Cụ Mén” tiếp tục có mặt tại Canberra, Australia và là món quà tặng văn hóa nhiều ý nghĩa với các đại biểu tham dự hội thảo về Việt Nam. (Ảnh: QUỐC HẢI)

“Khúc lãng du Cụ Mén” rời cánh đồng làng bước ra thế giới

Mang theo ký ức ruộng đồng và cốt cách người nông dân Việt Nam, nhân vật trong tập thơ “Khúc lãng du Cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp đã bước ra thế giới, gặp gỡ với những bạn đọc quốc tế khi hiện diện và bất ngờ chiếm tốp đầu trên nền tảng Amazon và trở thành món quà ý nghĩa tại một số hội thảo về Việt Nam ở Australia vừa qua.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.