Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân năm 2023

Sáng 19/7, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” đã khai mạc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa và 2.000 suất học bổng cho các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định.
Trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa và 2.000 suất học bổng cho các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Định.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Trong giai đoạn vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, nghiêm túc phổ biến, quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội XIII và các văn bản, chỉ thị, nghị quyết liên quan; Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân song phương và đa phương; công tác phi chính phủ nước ngoài và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả cao với tổng giá trị viện trợ giải ngân trung bình là khoảng 230 triệu USD/năm; công tác thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đổi mới, sáng tạo; chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu được đầu tư, từng bước cải thiện tích cực; công tác xây dựng và phát triển hệ thống, đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực được xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga-Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga-Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam-Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quán triệt sâu sắc và quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Chỉ thị 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” của Ban Bí thư ban hành ngày 5/1/2022.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân nhằm tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước...

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc xác định định hướng xây dựng và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ nay tới năm 2030 nhằm tiếp tục triển khai tốt đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Kết quả hội nghị sẽ là nền tảng tốt phục vụ việc xây dựng các văn kiện của Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2024-2029 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã bày tỏ vinh dự khi Bình Định được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh: “Tỉnh Bình Định luôn xác định công tác đối ngoại có vai trò “đi trước mở đường”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân; quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đối ngoại nhân dân...".

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả mà hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và tháo gỡ; thảo luận và xác định định hướng xây dựng và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ nay tới năm 2030 nhằm tiếp tục triển khai tốt đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Cũng trong dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VII, khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để tiến hành công tác nhân sự.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.