Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tiếp tục quán triệt chủ trương “tăng cường thông tin đối ngoại” và “tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận”.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng đầu năm, cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, công tác thông tin đối ngoại giúp các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ, tin tưởng và đánh giá cao thành tựu phát triển của đất nước.

Qua đó, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Với tinh thần mới của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và để triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chỉ đạo và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tiếp tục quán triệt chủ trương “tăng cường thông tin đối ngoại” và “tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần phát huy vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong công tác chính trị tư tưởng, đối ngoại, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Kết luận số 57-KL/TW đã xác định.

Đồng chí cho rằng, cần đổi mới hơn nữa tư duy và phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại; tăng cường chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo và cơ chế phản ứng nhanh trước những chuyển biến chiến lược của môi trường quốc tế và khu vực.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; ở trong nước, kinh tế-xã hội đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong cả nước.

Công tác thông tin đối ngoại bám sát các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đối ngoại của Đảng. Nội dung thông tin đối ngoại toàn diện, khách quan, cân bằng. Phương thức, hình thức thông tin đa dạng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Công tác thông tin đối ngoại bám sát các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đối ngoại của Đảng. Nội dung thông tin đối ngoại toàn diện, khách quan, cân bằng. Phương thức, hình thức thông tin đa dạng. Các phương thức truyền thông mới được ứng dụng hiệu quả. Công tác thông tin đối ngoại góp phần duy trì và tiếp tục thúc đẩy luồng tin tích cực về Việt Nam của dư luận quốc tế.

Những kết quả nêu trên đạt được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực với ý chí, quyết tâm cao của toàn lực lượng thông tin đối ngoại trong và ngoài nước. Kết luận số 57-KL/TW được Bộ Chính trị ban hành là điểm nhấn quan trọng trong công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo. Kết luận số 57-KL/TW là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã báo cáo, trao đổi về công tác triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức, nguồn lực triển khai thông tin đối ngoại.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo công bố quyết định của Ban Bí thư về việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gồm các đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.