Tiếp tục phối hợp tuyên truyền hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định, những thành quả mà Liên hiệp đạt được trong thời gian qua có sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục sát cánh với Liên hiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, trong thời gian qua, Liên hiệp tiếp tục tích cực triển khai các chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Về những kết quả Liên hiệp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, bà Nguyễn Phương Nga cho biết, khoảng 300 hoạt động đối ngoại đã được tổ chức, trong đó có chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cùng nhiều hoạt động phục vụ chuyến công tác nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo nước ngoài thăm Việt Nam. Hoạt động của các hội hữu nghị địa phương cũng diễn ra sôi nổi. Một số hội hữu nghị mới, như Hội Hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hà Lan tỉnh Bình Dương, được thành lập.

Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Liên hiệp trong nửa đầu năm 2023 có bước đổi mới quan trọng về chất. Theo đó, Liên hiệp tiến hành nhiều hoạt động phù hợp với chủ đề công tác của năm nay là “Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Chia sẻ một số trọng tâm công tác của Liên hiệp trong 6 tháng cuối năm, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân góp phần tạo thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Từ nay đến cuối năm, Liên hiệp sẽ tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm lẻ 5 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, như Nhật Bản, Singapore, Anh…; phục vụ tốt các đoàn cấp cao ra nước ngoài, cũng như các đoàn nước ngoài đến Việt Nam. Tiếp nối thành công của Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, Liên hiệp dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 tại Bình Định vào tháng 7 tới với nhiều nội dung quan trọng về chủ trương, phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Liên hiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; bày tỏ hy vọng những ý kiến đóng góp từ các nhà báo, phóng viên sẽ góp phần lan tỏa rộng rãi những thông tin về hoạt động của Liên hiệp nói riêng, công tác đối ngoại nhân dân nói chung đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Các nhà báo, phóng viên chia sẻ những kinh nghiệm trong đưa tin về các hoạt động của Liên hiệp, đồng thời bày tỏ quan tâm những sự kiện sắp tới do Liên hiệp tổ chức. Cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Liên hiệp thời gian qua, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.