Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Ngày 13/12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Thanh Hóa trao tặng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bức trướng cùng kỳ vọng lớn.
Tỉnh Thanh Hóa trao tặng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bức trướng cùng kỳ vọng lớn.

Thanh Hóa có gần 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 460 nghìn lao động.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tập hợp đoàn kết 5.000 doanh nghiệp hội viên; hỗ trợ thành lập 30 Hội doanh nghiệp xã, phường nhằm phát triển sâu rộng các tổ chức hội, hiệp hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

5 năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hội viên; đồng hành cùng chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư.

Đặc biệt, Hiệp hội thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn doanh nghiệp đăng ký, triển khai các nhóm nền tảng số; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu số, khai thác lợi thế thương mại điện tử, quản trị dữ liệu khách hàng, ứng dụng chữ ký số, cài đặt phần mềm liên kết gửi, nhận văn bản đi-đến giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp.

2-dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Không chỉ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ; đại diện Hiệp hội cùng các Hội đồng khoa học đánh giá, phản biện các nhiệm vụ, đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Thanh Hóa đã có 32 doanh nghiệp, một chi nhánh doanh nghiệp khoa học công nghệ được công nhận; xếp thứ 3 cả nước về phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

5-ho-tro.jpg
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao hỗ trợ các tổ chức hội đặc thù ở Thanh Hóa.

Tham luận tại đại hội tiếp tục đề cập nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản trị, tăng năng suất lao động, kết nối, liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi, mở rộng thị trường, khai thác lợi thế thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Hiệp hội doanh nghiệp cùng chính quyền các cấp chăm lo xây dựng đội ngũ doanh nhân mạnh về số lượng và chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; xây dựng thương hiệu sản phẩm, khẳng định uy tín doanh nghiệp, tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị.

3-liem.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Hiệp hội phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp; tham gia xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới, khai thông các “điểm nghẽn”, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật; đề cao hơn nữa đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo; xây dựng hình ảnh doanh nhân Thanh Hóa tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.

4-bang-khen.jpg
Tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân cần có trách nhiệm cao trong phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp; tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo và xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa trao tặng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết-sáng tạo-hội nhập-phát triển, xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; trao tặng Bằng khen cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội tín cử ông Nguyễn Xuân Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.