Đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Với quyết tâm xây dựng hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, thành phố Đà Nẵng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn, kinh tế số là chiến lược bứt phá, vươn tầm khu vực, quốc tế, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống.

Công an phường Hương Trà đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân.
Công an phường Hương Trà đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân.

Công cuộc chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số ở địa phương

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hương Trà đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số với nhiều mô hình đạt hiệu quả trên các lĩnh vực như: Bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ soạn thảo văn bản, giao việc, theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thu thuế bằng mã QR; đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương lên sàn thương mại điện tử… Đặc biệt, các tổ công nghệ số cộng đồng với gần 300 thành viên đang hoạt động tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng trong nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Trung Hậu cho biết: Hương Trà xác định chuyển đổi số để mỗi người dân đều trở thành “công dân số”. Để thực hiện mục tiêu đó, phường sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, chiến lược, định hướng của quốc gia và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số đã đề ra.

“Phường tập trung phát triển nguồn nhân lực số, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, hình thành đội ngũ nòng cốt tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chuyển đổi hiệu quả. Đặc biệt, phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và các ứng dụng thông minh trong đời sống”, ông Trần Trung Hậu nói.

Với xã còn nhiều khó khăn như Sơn Cẩm Hà, nhằm thúc đẩy nhanh nhiệm vụ chuyển đổi số ở địa phương sau sáp nhập, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin nền tảng số; triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Kế hoạch cũng đề ra một số mục tiêu như: Tỷ lệ dịch vụ hành chính công đủ điều kiện triển khai toàn trình đạt 100%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ học sinh có mã ID và hồ sơ học bạ điện tử đạt 100%...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Việt Hậu chia sẻ: Chủ đề triển khai chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng năm 2025 là “Tập trung xây dựng xã hội số; Phát triển công dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau”. Với chủ đề đó, xã Sơn Cẩm Hà yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực, có giải pháp và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo đột phá trong chuyển đổi số trên địa bàn xã. Đồng thời, triển khai theo lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông đến người dân, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng xác định công tác chuyển đổi số được đặt lên đầu tiên, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 94 xã, phường và đặc khu đã hoàn chỉnh 100% việc liên thông từ xã đến thành phố và kết nối với Trung ương; mọi thủ tục hành chính công của thành phố được thông suốt.

Chuyển đổi số tạo động lực phát triển

Thời gian qua, với nhiều cơ chế, chính sách nổi bật như Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị, là những định hướng quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, sáng tạo và hành động đồng bộ để thành phố tiến nhanh trên con đường khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định đây là một trong ba đột phá chiến lược cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong những năm gần đây, không dừng lại ở chính quyền điện tử, thành phố đã tiến một bước dài và trở thành địa phương 4 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) với 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, Đà Nẵng 5 năm liên tục được vinh danh là thành phố thông minh tiêu biểu của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng doanh thu ngành thông tin, truyền thông của Đà Nẵng liên tục tăng trưởng. Năm 2025, dự kiến doanh thu công nghệ số đạt 43.600 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển biến của kinh tế số. Thành phố Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là động lực chiến lược, hướng tới đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số chiếm 40% GRDP vào năm 2030.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ thành phố Nguyễn Thanh Hồng: Đà Nẵng xác định “Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số” là nhiệm vụ chiến lược để tạo đà phát triển nhanh, mạnh, bền vững và vươn tầm quốc tế. Thành phố quyết tâm nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội từ cơ chế, chính sách đặc thù để tạo bước phát triển đột phá tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Từ đó, xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống và là cực tăng trưởng của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Điểm nhấn của Hội nghị là chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với những người trẻ đang trực tiếp tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa ký ức.

Lan tỏa những câu chuyện thời hoa lửa

Sáng 26/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Các đại biểu dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tỉnh Quảng Trị tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 25/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Di tích lịch sử quốc gia Thành Cổ Quảng Trị.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận di vật và thông tin mộ liệt sĩ từ gia đình ông Hồ Văn Vang.

Xác minh mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều di vật chiến tranh cùng nguồn tin quan trọng về một phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trên đất bạn Lào, giai đoạn 1971-1972.

Đến nay, Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi có 4 trong tổng số 16 dãy nhà chính được hoàn thành, còn lại 12 hạng mục đang triển khai hoàn thiện.

Nghệ An quyết tâm đưa các hạng mục ưu tiên của trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng trước ngày 30/8

Ngày 25/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Riêng dự án ở xã Nhôn Mai tiến độ thi công chậm khoảng 1 tháng do phải điều chỉnh phương án thiết kế vì sạt lở ta-luy mặt bằng.

Ông Trần Trung, em trai của 2 liệt sĩ Võ Tấn Thọ và Trần Sỹ Lực.

Tâm nguyện của gia đình có 3 liệt sĩ

Trước bàn thờ đặt trang trọng Bằng Tổ quốc ghi công của hai người anh trai, ông Trần Trung ở thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ với tấm lòng thành kính và rất đỗi tự hào. 

Hàng bún bò Huế trong ngày hội. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Khai mạc “Ngày Bún bò Huế”, tôn vinh di sản ẩm thực Cố đô

Tối 23/7, tại Công viên Thương Bạc, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”. Sự kiện diễn ra đến ngày 26/7, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu Bún bò Huế, góp phần bảo tồn giá trị ẩm thực truyền thống và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Lần đầu tiên, Huế chính thức giới thiệu Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế.

Ra mắt Huế Wonderverse Music Fest 2026: Kiến tạo thương hiệu lễ hội mới từ sức sống di sản

Lần đầu tiên tại Huế, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ được tổ chức, mở ra một sự kiện văn hóa quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa của Cố đô, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế Thành phố Festival của Việt Nam.