Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa khí thế đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì Phiên họp lần thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng; đồng thời xem xét việc tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Dự Phiên họp có: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các báo cáo và ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, năm 2024, các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, sôi nổi ở các cấp, các ngành, các vùng, miền, địa phương trong cả nước với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức; gắn phong trào thi đua với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo theo tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã đi vào thực chất hơn, chủ yếu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của bộ, ngành, địa phương và đất nước, tháo gỡ những điểm nghẽn, khâu khó để khai thông tối đa các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển, tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ và có tác động tích cực trên các mặt, lĩnh vực. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định 6 kết quả nổi bật của công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2024, Thủ tướng đánh giá năm 2024, đất nước ta đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại và hội nhập, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong kết quả, thành tựu chung, có đóng góp của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và công tác thi đua khen thưởng.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội đã hưởng ứng, phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phân tích nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế và đồng tình với các bài học mà các báo cáo, các đại biểu đã chỉ ra, Thủ tướng nhấn mạnh 3 kinh nghiệm quan trọng: Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phong trào thi đua phải gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng các điển hình tiên tiến, tuyên truyền, nhân rộng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Thủ tướng nêu rõ năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI; cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện hiệu quả và vượt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII đã đề ra.

Các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh phong trào thi đua phải tuyệt đối không hình thức, chiếu lệ, mà phải sống động, thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện tốt hơn nữa, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu.

Thứ nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI...

Theo đó, Thủ tướng gợi ý nghiên cứu, phát động phong trào cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.

Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua phạm vi toàn quốc; quyết liệt thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" và "450 ngày đêm cao điểm để xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", hoàn thành trước ngày 31/12/2025 để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đồng thời, tập trung giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đặc biệt là triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả "cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị" theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với tinh thần thống nhất ý chí để cùng hành động, cùng làm, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thứ hai, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới". Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ.

Thứ ba, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, để thực sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030, tạo lan tỏa mạnh mẽ, khí thế, dấu ấn nổi bật của đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, trọng tâm là tuyên truyền các điển hình trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tấm gương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng, của các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành, địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.