Dầu mỏ Iran trở lại thị trường thế giới

Thực hiện kế hoạch thu hút 125 tỷ USD đầu tư trong nước và nước ngoài vào ngành dầu khí của Iran trong vòng bốn đến tám năm tới, người đứng đầu Cơ quan Kế hoạch và Ngân sách Iran (PBO) Masoud Mirkazemi (M.Mia-ca-dê-mi) cho biết, chính phủ nước này đã ký thỏa thuận với các doanh nghiệp trong nước để đầu tư 29 tỷ USD vào các dự án dầu mỏ và khí đốt.
Iran đạt thỏa thuận với Syria và Iraq về xây dựng các nhà máy lọc dầu. (Ảnh Tehran Times)
Iran đạt thỏa thuận với Syria và Iraq về xây dựng các nhà máy lọc dầu. (Ảnh Tehran Times)

Các thỏa thuận khác có tổng trị giá 10 tỷ USD dự kiến sẽ sớm được hoàn tất. Ðây là một bước quan trọng trong lộ trình đưa dầu mỏ Iran trở lại thị trường thế giới.

Bộ Dầu mỏ cho biết đang nghiêm túc theo đuổi các kế hoạch đầu tư cho các dự án phát triển của ngành. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji (G.Âu-gi) lưu ý rằng, Iran cần khoản đầu tư hơn 160 tỷ USD để hoàn thành các dự án phát triển ngành dầu khí trong vòng tám năm tới. Ðến nay, Chính phủ Iran đã thu hút hơn 80 tỷ USD đầu tư vào các dự án dầu khí của nước này và đã ký một thỏa thuận trị giá 40 tỷ USD với tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga. Theo thỏa thuận, Gazprom sẽ giúp đối tác phía Iran phát triển các mỏ khí ở Kish và North Pars và sáu mỏ dầu. Gazprom cũng tham gia các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và xây dựng các đường ống dẫn khí xuất khẩu cho Iran. Iran mới đây cũng cho biết đã đạt các thỏa thuận với Syria và Iraq về việc xây dựng và vận hành các nhà máy lọc dầu tại hai quốc gia láng giềng này.

Trong bối cảnh Iran cùng với phái đoàn của Mỹ và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 đang đàm phán nhằm cứu vãn văn kiện này, Iran thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi chính trị hóa lĩnh vực năng lượng. Quốc gia giàu dầu khí này khẳng định rằng, việc dầu mỏ Iran trở lại thị trường thế giới có thể giúp khôi phục sự cân bằng và "hạ nhiệt" thị trường vàng đen. Theo ông Mirkazemi, trong số các thỏa thuận mà Chính phủ Iran ký với các doanh nghiệp trong nước có thỏa thuận phát triển mỏ dầu chung Azadegan trị giá bảy tỷ USD và một bản ghi nhớ xây dựng hai nhà máy hóa dầu có tổng kinh phí 19 tỷ USD.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác lần thứ 31 diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Iran cho biết sẵn sàng đưa sản lượng dầu thô của nước này trở lại mức trước khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt và có thể thực hiện việc này trong thời gian sớm nhất. Trang mạng của Bộ Dầu mỏ Iran dẫn lời ông Owji bày tỏ hy vọng các nước phương Tây hiểu chính xác bối cảnh nhạy cảm và quan trọng của thế giới hiện nay và có cách tiếp cận logic nhằm bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu. Ông cảnh báo mùa đông tới sẽ rất quan trọng đối với toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu nên nghĩ về giải pháp trước khi quá muộn.

Iran hiện là nước có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn cản nước này tiếp cận công nghệ và làm chậm lại sự phát triển của lĩnh vực xuất khẩu dầu khí. Triển vọng Iran có thể tăng lượng dầu mỏ xuất khẩu nhờ tiến bộ trong đàm phán về JCPOA đã tác động đến thị trường "vàng đen" thế giới. Nhà phân tích thị trường cấp cao PRICE Futures Group, ông Phil Flynn (Ph.Phlin) cho biết, một số nhà giao dịch dầu đang kỳ vọng khả năng Iran và các nước phương Tây đạt được thỏa thuận, qua đó Tehran có thể tăng lượng dầu mỏ xuất khẩu cho thị trường thế giới. Ông Vivek Dhar (V.Ða), nhà phân tích của Ngân hàng Thịnh vượng cho rằng, Iran có thể tăng xuất khẩu dầu khoảng từ 1 đến 1,5 triệu thùng/ngày trong sáu tháng và việc khôi phục JCPOA có thể giúp "hạ nhiệt" giá dầu trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.