Dấu ấn Hà Nội đổi mới, sáng tạo

Cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có những việc mới, việc khó chưa có tiền lệ, nhưng bằng tinh thần quyết liệt, cùng sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là bài học quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
 

Hạ tầng giao thông tại huyện Phúc Thọ được đầu tư xây dựng khang trang.
Hạ tầng giao thông tại huyện Phúc Thọ được đầu tư xây dựng khang trang.

Hoàn thành mục tiêu kép

Năm 2020, huyện Phúc Thọ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, thu ngân sách đạt hơn 415 tỷ đồng, bằng 133% dự toán thành phố giao, toàn bộ 20 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Với huyện Phúc Thọ, một địa chỉ cách đây không lâu còn "có nhiều vấn đề" về công tác cán bộ, về đoàn kết nội bộ thì đây là kết quả đáng mừng. Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt công tác cán bộ, giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để xảy ra điểm "nóng" về an ninh, chính trị. Ðây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội của 360 chi bộ, 45 tổ chức cơ sở đảng và Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 21.

Không chỉ tại huyện Phúc Thọ, nhiều đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã ghi dấu ấn đổi mới, sáng tạo trong năm 2020. Ðơn cử như việc tinh giản bộ máy ở cơ sở. Khi bắt đầu thực hiện, không ít ý kiến lo lắng vì cùng lúc phải giảm hàng nghìn người, lại trong giai đoạn vừa tổ chức đại hội chi bộ, vừa phòng, chống dịch Covid-19, nhưng sau khi làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nhận được sự đồng thuận cao. Ðến nay, sau sắp xếp, thành phố đã giảm 2.708 thôn, tổ dân phố; giảm 5.260 người hoạt động không chuyên trách và 2.748 người giữ các chức danh ở thôn, tổ dân phố, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách thành phố hàng chục tỷ đồng. Quan trọng hơn là sau khi sắp xếp, bộ máy ở cơ sở của thành phố tinh gọn, phát huy hiệu quả cao.

Trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, gặp trở ngại về mọi mặt do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng. Trong số này, ngay từ đầu năm 2020, thành phố đã củng cố 226 tổ chức cơ sở đảng; rà soát và đưa vào danh sách theo dõi 83 tổ chức cơ sở đảng có khó khăn, kết quả đã lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội tại tất cả các đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đến nay, các đảng bộ đã hoàn thành xây dựng quy chế làm việc; ban hành chương trình hành động và triển khai nghị quyết xuống cơ sở. Ở cấp thành phố, hiện 10 chương trình công tác toàn khóa cũng đang được gấp rút xây dựng và sẽ hoàn thiện trong quý I năm 2021 để triển khai ngay. Nét mới thể hiện quyết tâm là trong khi quán triệt, triển khai nghị quyết, các đảng bộ cũng đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh tại địa phương, đơn vị.

Quyết liệt, sâu sát thực tiễn

Năm 2020, tăng trưởng của thành phố ước đạt 3,98%, tuy không đạt kế hoạch (7,5%) nhưng là mức cao so các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước; thu ngân sách đạt hơn 284 nghìn tỷ đồng, đạt 102% dự toán giao. Những kết quả này có dấu ấn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, tập trung vào những "mũi nhọn" như thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nông nghiệp; tăng trưởng thương mại, dịch vụ… Bằng các giải pháp giao nhiệm vụ, đề nghị cam kết, nắm bắt so sánh số liệu hằng ngày, thành phố đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, ngành.

Sự sâu sát thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố đã lan tỏa xuống cấp dưới, tạo chuyển biến rõ rệt. Trong đó, vai trò cấp ủy, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ nét, khi cùng tham gia giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Rõ nhất là những vụ việc kéo dài như: xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B phố Lê Trực, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Ðông, dự án xây dựng Trạm biến áp 110 kV Phú Xuyên, dự án đường Vành đai 2 đoạn Mai Ðộng - Ngã Tư Vọng… đã được thành phố cơ bản giải quyết xong.

Từ những bài học kinh nghiệm quan trọng vừa qua, năm 2021, Thành ủy Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở. Cùng với đó là tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu góp ý của nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời...

Với chủ đề công tác năm 2021 là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", Bí thư Thành ủy Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền, đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2021, tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.