Dấu ấn 80 năm qua Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử”

208 tác phẩm tiêu biểu của các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc từ năm 1945 đến nay đã được trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” vừa được khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Triển lãm mang nhiều ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm "Những ngày tháng lịch sử" đã tái hiện những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 80 năm qua.
Triển lãm "Những ngày tháng lịch sử" đã tái hiện những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 80 năm qua.

Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” được tổ chức theo sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, với sự phối hợp của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghệ thuật Tân Hà Nội cùng sự đồng hành của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Tham dự lễ khai mạc, có Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân-Trung tướng Phạm Tuân, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân, đại diện Cục Chính trị các quân chủng, binh chủng; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hà Nội cùng đông đảo văn nghệ sĩ.

thuy-212.jpg
Tham dự khai mạc triển lãm có nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh và công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm “Những ngày tháng lịch sử” là dịp tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật thầm lặng của các họa sĩ, nhà điêu khắc qua nhiều thế hệ; đồng thời, quảng bá sâu rộng những tác phẩm mỹ thuật về chủ đề lịch sử cách mạng, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm ở nhiều thể loại mỹ thuật, trong đó có 130 tác phẩm hội họa, 15 tác phẩm đồ họa, 52 ký họa với các chất liệu: sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa, khắc gỗ,... và 11 tác phẩm điêu khắc của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc từ mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến đến những năm tháng kiến thiết đất nước, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mang phong cách, ngôn ngữ tạo hình phong phú, sinh động.

tc.jpg
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy giới thiệu tác phẩm Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập do chị thể hiện bằng chất liệu sơn dầu.

Lần đầu tiên, trong không gian của Bảo tàng Quân sự Việt Nam quy tụ tương đối đầy đủ các tác phẩm của những họa sĩ tên tuổi lớn của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại sáng tác về giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong đó có nhiều thế hệ họa sĩ có những đóng góp, cống hiến cho mỹ thuật quân đội.

Các tác phẩm đã phản ánh hiện thực đời sống, chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến, tôn vinh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, những con người lặng thầm cống hiến và hy sinh. Tiêu biểu là những tác phẩm về các chiến sĩ đặc công, nữ du kích, dân quân, bà mẹ người dân tộc thiểu số, anh nuôi… của các họa sĩ: Lê Lam, họa sĩ Phạm Ngọc Liệu, họa sĩ Phan Oánh… Nổi bật là bộ sưu tập của Đại tá-họa sĩ Lê Huy Toàn với các ký họa vẽ tại chiến trường bằng chất liệu màu nước, chì, bút sắt.... sinh động và vô cùng hấp dẫn.

thuy-41.jpg
Như một hành trình về nguồn, triển lãm đã đưa người xem qua các giai đoạn lịch sử của hai cuộc kháng chiến.

Triển lãm tập trung giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm phản ánh cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Có thể kể tới các tác phẩm như: bức sơn mài “Giải phóng Buôn Ma Thuột” của họa sĩ Trần Hữu Chất, bức sơn dầu “Điện Biên Phủ trên không” của Nguyễn Thuận, “Xe chở tên lửa qua cầu Long Biên” của Văn Đa, tranh bột màu “Trăng non” của họa sĩ Mai Văn Hiến, tác phẩm “Bữa cơm giữa rừng”, bột màu của họa sĩ Phạm Ngọc Liệu, acrylic “Khúc khải hoàn” của họa sĩ Nguyễn Thế Hữu, sơn dầu “Đặc công rừng sác” của Trịnh Bá Quát.

Mỗi tác phẩm là khoảnh khắc ấn tượng, như chứng nhân của lịch sử ghi lại bối cảnh khốc liệt, sự gian khó và cả thời khắc hào hùng của những chiến công hào hùng.

thuy-31.jpg
Tác phẩm sơn dầu “ Đội quân tóc dài” của hoạ sĩ Lê Lam.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm mới nhất của mỹ thuật đương đại về chủ đề biển đảo và Hải quân nhân dân Việt Nam như: “Bác Hồ với biển đảo” của Nguyễn Thanh Tùng, “Hiên ngang Trường Sa” của Phạm Hoàng Văn, “Tàu cứu hộ Trường Sa” của Ngân Chài, “Kéo cờ giải phóng đảo Sơn Ca” và “Lá cờ gốm ở đảo Trường Sa Lớn” của Nguyễn Thu Thủy, “Những cột mốc chủ quyền” của Đỗ Ngọc Dũng, “Bình minh nhà giàn DK1” của Trần Tuấn Long, “Biển thức” của Lương Nguyên Minh, “Bài ca lính đảo” của Đào Thế Am, “Nắng đảo Trường Sa” và “Hòa tấu Trường Sa” của Trịnh Nam, “Sóng ở Trường Sa” của Đỗ Sự, “Hừng đông” của Hoàng Thanh Như, “Bình yên đảo Trường Sa” của Trần Tiểu Hoa, “Phút bình yên trên đảo Phan Vinh” của Nguyễn Thùy Vân,…

Qua từng tác phẩm, người xem thêm hiểu, thêm yêu về vùng quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc cùng những hy sinh của các thế hệ người lính đang ngày đêm giữ vững chủ quyền đất nước.

thuy-33.jpg
Triển lãm có nhiều tác phẩm về Trường Sa, mang đến nhiều cảm xúc về vùng quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm cũng giới thiệu không ít tác phẩm khá thành công của các họa sĩ hôm nay với những chủ đề sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước, về hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Họa sĩ Nguyễn Thị Thiền có tác phẩm “Mùa xuân trên đảo”, họa sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy với bức tranh “Em yêu hòa bình”, họa sĩ Lê Thế Anh có tác phẩm “Tình ca Trường Sa”…

Bên cạnh đó là những tác phẩm điêu khắc ngợi ca vẻ đẹp người lính trong thời bình như: tác phẩm “Mùa lũ” của Đinh Văn Trọng, “Đặc công nước” của tác giả Vũ Quang Sáng, “Giờ giải lao” của tác giả Mai Thị Ngọc Oanh...

thuy-5-3091.jpg
Tác phẩm điêu khắc "Xuyên tâm" của tác giả Nguyễn Kim Xuân.

Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” được tổ chức từ tâm huyết của nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả của công trình “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” - được công nhận kỷ lục tranh gốm dài nhất thế giới trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010. Chị cũng là tác giả của hai công trình mỹ thuật “Quốc kỳ” và “Bản đồ Việt Nam” bằng gốm trên đảo Trường Sa Lớn.

thuy-7.jpg
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các khách mời tại lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” tổ chức đúng vào dịp diễn ra những ngày lễ trọng đại của dân tộc là dịp để công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa, điêu khắc giàu sức biểu đạt, góp chút ký ức về một thời lịch sử và tỏa sáng vẻ đẹp bình dị của anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Việc trưng bày các tác phẩm cũng đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang cùng trang sử hào hùng của dân tộc, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ cựu chiến binh và các gương mặt tác giả mới. (Ảnh: Trại sáng tác cung cấp)

Nối dài dòng chảy văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 đã kết thúc với một “vụ mùa” bội thu. Các nhà văn, nhà thơ đã hoàn thành 15 bản thảo giá trị với 9 tiểu thuyết, 4 trường ca và 2 tập bút ký văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng món quà đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ buổi làm việc về công tác bảo tồn, bảo tàng diễn ra vào chiều 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ xuất hiện cùng khách mời đặc biệt trong chương trình "Tổ quốc trong tim"

Ca sĩ Tùng Dương sẽ xuất hiện cùng khách mời đặc biệt trong chương trình "Tổ quốc trong tim"

Nằm trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào 23/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Tùng Dương sẽ có màn song ca cùng khách mời đặc biệt. Tiết mục thể hiện tinh thần cống hiến, ý chí kiên cường và lòng tự hào dân tộc của các thế hệ người Việt, hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảm xúc cho đêm nhạc.

Các em thiếu nhi trình bày những ca khúc cách mạng trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Âm nhạc Việt Nam trước vận hội mới

Từ những làn điệu dân gian ngân vang trên cánh đồng, bến nước, đến những khúc ca cách mạng thắp lửa trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, rồi những giai điệu của thời kỳ đổi mới và hội nhập, âm nhạc luôn là tấm gương phản chiếu tâm hồn đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.

Toàn cảnh chùa Đào Xuyên nhìn từ trên cao.

Nơi lưu giữ di sản và dấu ấn cách mạng

Nằm bên dòng sông Nghĩa Trụ, thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, chùa Đào Xuyên (Thánh Ân tự) là một trong những ngôi chùa cổ có nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng. Trải qua hơn bốn thế kỷ, ngôi chùa vẫn lưu giữ nhiều giá trị đặc biệt, trở thành một phần quan trọng trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Bộ giấy báo trúng tuyển với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa". (Ảnh: VNU-SIS)

Bộ giấy báo trúng tuyển đại học độc đáo với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa"

Đánh dấu cột mốc lịch sử trọng đại 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026), hòa chung không khí hào hùng cùng chuỗi hoạt động về sự kiện này, nhân dịp đón các tân sinh viên, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt bộ giấy báo trúng tuyển với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa".

Các em học sinh tham gia hoạt động tương tác tại Đường sách thành phố trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mang lại sức sống mới cho thị trường sách

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) là điểm đến, địa chỉ văn hóa sôi động tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, dù lượng khách du lịch đến Đường sách ngày càng đông nhưng sức tiêu thụ các xuất bản phẩm có dấu hiệu chững lại.