Đất nước Mặt trời mọc tươi đẹp và mến khách

Những ngày đầu tháng 12, trong tiết trời se lạnh, dọc bên đường nhiều con phố sạch đẹp rộng lớn ở thủ đô Tokyo, hàng cây lá vàng lá đỏ bung nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh TTXVN)

Các thành viên trong Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được chứng kiến nền kinh tế phát triển rất năng động, môi trường trong lành và thân thiện, người dân tinh tế, nhiệt huyết và kỷ luật. “Mối cơ duyên” lịch sử gắn kết con người Việt Nam và Nhật Bản mang trong mình nhiều nét tương đồng văn hóa Á Đông, đề cao các chuẩn mực đạo đức xã hội, nền nếp gia phong, coi trọng tư tưởng nhân văn, khát vọng hòa bình, giữ chữ tín trong công việc và làm ăn...

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân đã có nhiều cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, làm việc với các nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, lãnh đạo các địa phương bạn; các tổ chức, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, cộng đồng bà con Việt Nam ở nước ngoài...

Điểm nhấn đặc biệt trong lịch trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Nhật Bản tại hoàng cung. Những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông Nhật Bản như Kyodo News, NTV, TBS... đưa tin đậm nét.

Báo chí bạn thuật lại việc Nhà vua và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản. Nhà vua Naruhito cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2009 khi còn là Hoàng Thái tử...

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, tăng cường đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Qua các cuộc làm việc quan trọng trên tinh thần cởi mở, thắm tình hữu nghị, các nhà lãnh đạo hai nước bày tỏ quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại; khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào hạ tầng năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.

Hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ giữa hai nước; phát huy hơn nữa vai trò cầu nối quan trọng của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác doanh nghiệp, giữa các địa phương; phối hợp hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp...

Trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có cuộc gặp các vị Chuyên gia ưu tú của Hiệp hội Chuyên gia Việt-Nhật (VJS) đang làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn lớn.

Các đại biểu đề xuất Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực bạn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y tế, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các chuyên gia với trình độ chuyên môn cao, tâm huyết hướng về quê hương, nỗ lực thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, nhất là chú trọng chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo kết nối giữa các nhà khoa học, các chuyên gia.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp bạn đều đánh giá cao và chờ đón luồng gió mới từ những quyết sách lớn vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua sát yêu cầu thực tiễn; với nhiều chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam định hướng rõ ràng cho phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghiệp điện tử thế hệ mới sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý thuận lợi trong tổ chức kế hoạch triển khai đầu tư, nghiên cứu và phát triển ngành kinh tế có tiềm năng rất lớn này. Các lãnh đạo tập đoàn, chủ doanh nghiệp lớn Nhật Bản nhìn nhận rằng, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn.

Ngày đầu đến Thủ đô Tokyo, ni cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cùng bà con cộng đồng có mặt từ sớm đến đón Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân. Ni cô nhiều năm cống hiến Phật sự, thường xuyên hỗ trợ, kết nối yêu thương cộng đồng Việt Nam, lan tỏa hình ảnh tươi đẹp về đất nước, Phật giáo, con người, văn hóa của Việt Nam trên xứ sở hoa anh đào.

Qua trò chuyện, ni cô Thích Tâm Trí chia sẻ, sự tương đồng về văn hóa, sự chia sẻ nhiều giá trị và quan tâm chung là những nền tảng cơ bản để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thật sự gắn kết để trở thành những người bạn chân thành, thân thiết và lâu bền.

Thống đốc tỉnh Nagasaki Oishi Kengo khi nói về mối liên kết đặc biệt giữa tỉnh với đất nước Việt Nam từ cách đây 400 năm, đã nhấn mạnh điều này bắt nguồn từ mối lương duyên giữa Công nương Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Sotaro Araki. Mối quan hệ tốt đẹp đó được người dân trong tỉnh coi trọng, lưu giữ và phát triển tới ngày nay, thể hiện trong điệu múa truyền thống đặc sắc “Nagasaki kunchi” làm đắm say lòng người.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.