Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thống đốc và Thị trưởng tỉnh Nagasaki

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại thủ đô Tokyo, chiều tối 6/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nagasaki.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki Oishii Kengo. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki Oishii Kengo. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi tới tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki Oishii Kengo và Thị trưởng Nagasaki Suzuki Shiro.

Thống đốc Oishii Kengo chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Nagasaki. Chia sẻ về mối liên kết đặc biệt giữa tỉnh Nagasaki với Việt Nam từ cách đây 400 năm, Thống đốc cho biết, điều này bắt nguồn từ mối lương duyên giữa công nương Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Sotaro Akira. Mối quan hệ tốt đẹp đó được người dân trong tỉnh coi trọng, lưu giữ và phát triển tới ngày nay, thể hiện trong điệu múa truyền thống mang tên “Nagasaki kunchi”.

Thống đốc cho biết, năm 2017, Nagasaki cùng với tỉnh Quảng Nam của Việt Nam đã ký kết hợp tác và giao lưu trao đổi trên nhiều lĩnh vực; mong muốn thời gian tới sẽ phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch và mở rộng các chuyến bay.

Thống đốc Nagasaki Oishii Kengo và Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shiro tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp; giúp Đoàn hiểu thêm về một Nagasaki đã vượt qua những đau thương mất mát từ thảm hoạ bom nguyên tử; cùng chia sẻ mong ước hướng tới hòa bình. Lãnh đạo tỉnh Nagasaki chúc cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm đất nước Nhật Bản giàu lòng mến khách và đến thăm tỉnh Nagasaki, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Ngài Thống đốc và các lãnh đạo của tỉnh đã dành cho Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, từ ngày 3-6/12 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp kiến Nhà vua, Hoàng hậu; hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro; Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu; hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Tại các cuộc gặp này, hai bên cùng trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước trên tất cả các kênh, lĩnh vực; đặc biệt là phương hướng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản được thúc đẩy mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu với sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước đã nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào tháng 11/2023.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động lớn thứ 2, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác du lịch lớn thứ 3, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương giữa hai nước là kênh hợp tác quan trọng, thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, lao động, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shiro. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shiro. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính quyền tỉnh Nagasaki, cũng như cá nhân Thống đốc tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nagasaki với tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hợp tác giữa Việt Nam và Nagasaki với những dấu ấn đặc biệt đã trở thành tài sản quý báu của hai nước. Nagasaki không chỉ nổi tiếng với lịch sử và văn hóa đặc sắc, mà còn là một trung tâm hợp tác kinh tế, giáo dục và khoa học với Việt Nam. Trong những năm qua, tỉnh Nagasaki đã tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Nhật Bản lần này gồm lãnh đạo 5 tỉnh: Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Tĩnh, Thành phố Cần Thơ, Thừa Thiên Huế có nhiều thế mạnh đa dạng và cùng chung mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản cũng như tỉnh Nagasaki.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đánh giá cao những hỗ trợ quý báu mà tỉnh Nagasaki đã dành cho Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo, cung cấp học bổng và tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản; đồng thời nhận thấy rằng, tỉnh Nagasaki có nhiều tiềm năng trong hợp tác đầu tư, trong các ngành công nghiệp chế tạo, công nghệ cao và năng lượng sạch, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Chính quyền và nhân dân tỉnh Nagasaki tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Nagasaki; chúc Thống đốc đạt được nhiều thành công trên cương vị của mình.

Thống đốc Oishii Kengo và lãnh đạo tỉnh Nagasaki cảm ơn những tình cảm ấm áp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho tỉnh cũng như việc ghi nhận những đóng góp của Nagasaki cho mối quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo tỉnh cho rằng, hai bên có nhiều điểm tương đồng, có mối liên hệ sâu sắc; việc phát triển quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước sẽ là nền tảng quan trọng đóng góp cho việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Thống đốc Oishii Kengo mong muốn tỉnh Nagasaki tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.