Đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 30/4 đến hết 4/5), dự báo nhu cầu đi lại thăm thân, du lịch của người dân tăng cao. Các ngành đường sắt, hàng không và đường bộ đều xây dựng phương án tăng chuyến, nối toa, chủ động bổ sung, tăng cường phương tiện, phục vụ nhu cầu của người dân dịp nghỉ lễ.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao.

Tăng cường phương tiện

Theo Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, dự kiến lượng khách tăng cao vào thời gian đầu kỳ nghỉ (từ chiều 29/4 sang ngày 30/4), ước tăng từ 300 đến 350% so với ngày thường, sau đó sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo. Công ty đã chuẩn bị tăng cường 625 xe, trong đó, các bến xe: Mỹ Đình tăng cường 280 xe, Giáp Bát tăng cường 262 xe, Gia Lâm tăng cường 83 xe. Lượng xe tăng cường được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc biến động của luồng hành khách, ông Hùng cho biết thêm.

Tại bến xe Mỹ Đình, dự kiến lượng khách trong ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt, tăng hơn 350% so với ngày thường, với hơn 950 lượt xe xuất bến/ngày; Giáp Bát khoảng 20.000 lượt khách/ngày (tăng 350% so với ngày thường); với 900 lượt xe xuất bến; Gia Lâm khoảng 8.000 lượt khách/ngày, 400 lượt xe xuất bến. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội cấp 350 phù hiệu xe tăng cường phục vụ điều vận phương tiện tăng cường đúng quy định; cấp lệnh tăng cường đúng đối tượng, bảo đảm thuận lợi, rút ngắn thời gian xuất bến của phương tiện.

Các bến xe cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách; kiên quyết không để xảy ra nạn “xe dù, bến cóc”, “nhồi nhét, chặt chém” hành khách, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo đại diện Công ty cổ phần vận tải Futa Hà Sơn chi nhánh Hà Nội, trên tuyến trọng điểm Hà Nội-Lào Cai, Futa Hà Sơn đã đăng ký tăng cường phương tiện tại bến xe Mỹ Đình với hơn 320 lượt xe xuất bến; trong đó, tuyến Hà Nội-Sa Pa tăng 55 lượt, tuyến Hà Nội-Trung tâm tỉnh Lào Cai là 270 lượt xe, hành khách không phải chịu thêm chi phí phát sinh.

Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Quang Giang cho biết, Cục đã đưa vào hoạt động 10 trạm dừng nghỉ/trạm tạm trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, gồm 3 trạm do nhà đầu tư đang khai thác và 7 trạm tạm. Ở phía bắc, từ Hà Nội đến Vinh (khoảng 280 km), có 4 trạm (2 trạm tạm), khoảng cách trung bình 60-70 km bố trí một trạm, bảo đảm nhu cầu dừng nghỉ tối thiểu. Khu vực phía nam (khoảng 400 km), có 5 trạm (2 trạm tạm), bảo đảm khoảng cách 60-70 km một trạm.

Ngành đường sắt cũng lên kế hoạch chạy thêm hàng chục đôi tàu khách trên các tuyến. Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, các chuyến tàu tăng thêm được tổ chức trên các tuyến bắc-nam (chủ yếu đi các tỉnh miền trung) và Hà Nội đi Hải Phòng. Trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài 5 đôi tàu khách Thống Nhất chạy hằng ngày, đơn vị sẽ chạy thêm 2 chuyến tàu SE9 các ngày 29, 30/4 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Ngoài ra, công ty sẽ tăng thêm 4 chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, 8 chuyến đi Quy Nhơn, 6 chuyến đi Nha Trang, 2 chuyến đi Phan Thiết; 2 chuyến từ Hà Nội đi Đà Nẵng và 4 chuyến đi Đồng Hới. Tuyến Hà Nội-Hải Phòng, ngoài 4 đôi tàu chạy hằng ngày, công ty bổ sung thêm các tàu LP10, HP4 và HD2 chạy tăng cường những ngày cao điểm. Đặc biệt, trên tuyến này, công ty sẽ khai trương đoàn tàu hạng sang “Hoa phượng đỏ” trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025).

Hàng không bố trí nguồn lực bay đêm

Hầu hết các chuyến bay từ ngày 28/4 đến 5/5 đều tăng giá vé rất cao, nhiều chuyến đã hết vé. Chặng Hà Nội-Phú Quốc ngày 29/4, Vietjet thông báo hết chỗ. Chiều ngược lại ngày 4/5, khách về Hà Nội phải hạ cánh tại Tân Sơn Nhất mới nối chuyến được về Hà Nội, giá vé tăng khoảng 6 triệu đồng. Chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/4, hãng Bamboo Airways có giá 3,7-3,9 triệu đồng/vé; Vietjet khoảng 3,6 triệu đồng/vé, Vietnam Airlines hết vé hạng phổ thông, hạng phổ thông đặc biệt có giá hơn 5,3 triệu đồng.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng tăng cường khai thác khung giờ thấp điểm và ban đêm, nhằm giảm áp lực giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. “Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng phương án cụ thể nhằm tăng năng lực phục vụ, đặc biệt quan tâm đến tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ hành khách; kịp thời xử lý, giải đáp khiếu nại, kiến nghị của hành khách, không để xảy ra “điểm nóng”, bức xúc của hành khách tại khu vực cảng hàng không. “Do chuyển đổi khai thác chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không kịp thời thông tin đến hành khách và phối hợp với các đơn vị bảo đảm việc chuyển đổi thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến hành khách”, Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng tăng cường khai thác khung giờ thấp điểm và ban đêm, nhằm giảm áp lực giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng tăng cường khai thác khung giờ thấp điểm và ban đêm, nhằm giảm áp lực giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, cảng đã sẵn sàng mọi phương án phục vụ dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 với sản lượng tăng cao. Dự kiến, ngày cao điểm nhất, Cảng phục vụ 108 nghìn lượt khách (44.000 khách quốc tế và 64.000 khách quốc nội), tăng 25% so với cùng kỳ, với hơn 600 lượt chuyến bay, tăng 18% so với cùng kỳ.

“Điểm nhấn trong đợt nghỉ lễ năm nay là Cảng phối hợp các đơn vị của Bộ Công an, Vietnam Airlines, Vietjet hoàn thiện các bước, sử dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID làm thủ tục các chuyến bay nội địa”, ông Tô Tử Hà cho biết.

Sân bay Nội Bài đã được lắp đặt thiết bị ở 5 cửa kiểm tra an ninh và 15 cửa ra tàu bay tại Nhà ga T1 để hành khách có thể làm thủ tục hàng không bằng ứng dụng VNeID, dự kiến từ ngày 28/4.

Để bảo đảm an ninh trật tự, giao thông đi lại dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, phân luồng giao thông hợp lý tại các địa điểm tập trung đông người và cửa ngõ ra vào các thành phố lớn; lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng quản lý và kiểm soát tốt các hành vi vi phạm có tính phổ biến vào dịp nghỉ lễ, các tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; tổ chức ứng trực theo chế độ 24/7, công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm an toàn giao thông, xử lý kịp thời phản ánh của người dân,...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.