“Dao Ánh” Hoàng Hà lần đầu tham gia phim truyền hình

Bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau” (Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC) hội tụ những gương mặt mới và quen thuộc của cả điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, như Hoàng Hà, Hoàng Huyền, Trần Nghĩa, Thùy Anh, Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Nguyễn…
Phim mang màu sắc trẻ trung, tươi tắn. (Ảnh: VFC)
Phim mang màu sắc trẻ trung, tươi tắn. (Ảnh: VFC)

Sau khi “Biệt dược đen” khép lại, khán giả sẽ trở lại với dòng phim tâm lý, tình cảm về tuổi trẻ, những khát vọng, ước mơ và những bước ngoặt trong cuộc sống, với bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau”.

Với mô-típ hai giai đoạn trong cuộc đời như “Zippo, mù tạt và em”, và cũng do ê-kíp của chính phim này thực hiện: đạo diễn Bùi Tiến Huy, biên kịch Nguyễn Thu Thủy và Trịnh Khánh Hà…, ban đầu phim có tên là “Ánh dương rực rỡ”, lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhân vật chính Dương.

Nữ tác giả kịch bản Nguyễn Thu Thủy chia sẻ, cái tên “Chúng ta của 8 năm sau” được lựa chọn với ý nghĩa 8 năm là một nhịp cầu để một người từ tuổi thanh xuân bước sang tuổi trưởng thành với nhiều thay đổi trong cuộc đời. “Cách đây 8 năm, chúng tôi làm “Zippo, mù tạt và em”, sau 8 năm, chúng tôi trở lại với bộ phim này với một áp lực là sẽ phải kể câu chuyện như thế nào?” - Nguyễn Thu Thủy cho biết.

Hoàng Huyền và Hoàng Hà trong phim.

Hoàng Huyền và Hoàng Hà trong phim.

“Chúng ta của 8 năm sau” kể về tình cảm của 4 người bạn Dương, Lâm, Tùng, Nguyệt, được nối bởi nhịp cầu thời gian 8 năm xa cách. Thời kỳ tuổi trẻ, phim mang màu sắc tươi sáng, rực rỡ, thể hiện sự trong trẻo, trẻ trung, đầy ắp những ước mơ, kỳ vọng vào cuộc sống. Hoàng Hà, Hoàng Huyền, Trần Quốc Anh và Trần Nghĩa đảm nhận các vai Dương, Nguyệt, Lâm và Tùng.

Ở giai đoạn sau, cả 4 người bạn đều đã trưởng thành, đã gặp phải những va vấp trong cuộc sống, có người trượt dài, có người vươn lên, có người chịu những tổn thương sâu sắc…

Phim là những góc tiếp cận độc đáo về tình bạn, tình yêu, về những ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ, về quyết tâm theo đuổi và thực hiện ước mơ, cũng như những khoảnh khắc “đánh mất mình” để từ đó đánh mất hạnh phúc mãi mãi…

Phim có đề tài quen thuộc về tuổi trẻ, tình yêu, nhưng có cách thể hiện tươi trẻ, đầy sắc màu, phù hợp với giới trẻ và cũng hết sức dung dị, gần gũi.

Tham gia phim là những gương mặt trẻ trung, đem lại sức sống mới và tinh thần thanh xuân cho phim. Hoàng Hà, nữ diễn viên đình đám với vai Dao Ánh, “nàng thơ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “Em và Trịnh”, vào vai Dương ở thời kỳ đầu. Cô cho biết chưa từng có ý định vào một vai diễn trong phim truyền hình, và đây là vai diễn đầu tiên cô nhận lời từ VFC.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Đạo diễn Bùi Tiến Huy đã từng mời tôi vào phim “Thương ngày nắng về”, nhưng tôi không tham gia được. Đây là lần thứ hai anh mời tôi đóng phim, và tôi nghĩ đó là cái duyên với phim của anh. Tôi coi bộ phim này như món quà dành cho gia đình tôi, vì không phải ai cũng ra rạp để xem tôi đóng phim như thế nào được”.

Trần Quốc Anh trong phim.

Trần Quốc Anh trong phim.

Hoàng Hà đóng cùng với Trần Quốc Anh vai Lâm, chàng diễn viên điển trai cao 1,86m, xuất thân từ người mẫu. Trần Quốc Anh chia sẻ, chiều cao của anh so với Hoàng Hà khá chênh lệch cho nên khi bắt hình để cả hai đều đẹp là rất khó. Tuy nhiên hình ảnh một “đôi đũa lệch” như vậy theo anh cũng rất đáng yêu, có lẽ là ý đồ của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Hoàng Hà cũng chia sẻ ở cảnh quay trên nóc Đài Truyền hình Việt Nam, khi hai bạn diễn nhìn vào mắt nhau, cả hai đều cùng cảm nhận thấy đây chính là nhân vật của mình, đã có những cảm xúc hết sức thật.

Mạnh Trường và Minh Huyền trong phim.

Mạnh Trường và Minh Huyền trong phim.

Với Mạnh Trường, đã một thời gian kể từ khi gia đình có thêm thành viên mới, anh mới trở lại với máy quay. “Tôi phải dành thời gian chăm sóc cho vợ và con nhỏ mới sinh, đến bây giờ khi con đã cứng cáp hơn, tôi mới quay trở lại với phim trường” - nam diễn viên chia sẻ.

Mạnh Trường khẳng định, vai diễn Lâm trong phim mới này không còn là soái ca, tổng tài giàu có hay thiếu gia con nhà gia thế nữa, mà là một anh chàng có thân thế hết sức bình thường, vươn lên gây dựng sự nghiệp của mình.

Vai Như Ý của Thùy Anh cũng là một thử thách mới với cô.

Vai Như Ý của Thùy Anh cũng là một thử thách mới với cô.

Trong phim, Mạnh Trường là nhân vật trung tâm giữa hai cô gái Dương (Minh Huyền) và Như Ý (Thùy Anh). Minh Huyền chia sẻ, cô và Mạnh Trường đã từng nhiều lần đóng chung cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên vào vai diễn một cặp yêu nhau. Minh Huyền nhận xét Mạnh Trường là diễn viên rất biết nâng bạn diễn lên, hỗ trợ bạn diễn rất tốt. Còn Thùy Anh chia sẻ, vai Như Ý là một trải nghiệm mới đối với cô, nhưng cũng là một thử thách.

NSND Trung Anh với mái tóc trắng.
NSND Trung Anh với mái tóc trắng.

Trong phim, NSND Trung Anh xuất hiện với tạo hình lạ lẫm, với mái tóc bạc trắng, và là vai diễn một ông bố từng trải qua nhiều cung bậc lên xuống của cuộc đời. NSND Trung Anh cho biết, ngoại hình chỉ là một phần để thể hiện nhân vật, anh chủ yếu sử dụng nội tâm để khắc họa vai diễn. “Vai diễn này hoàn toàn khác với những vai ông bố mà tôi từng thể hiện. Đây là kiểu vai mới, là thách thức nhưng cũng tạo hưng phấn cho diễn viên khi vào vai" - NSND Trung Anh chia sẻ.

Sự tham gia của các diễn viên thực lực, mạnh về diễn xuất đem lại áp lực nhưng cũng lại là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với các diễn viên trẻ. Nữ diễn viên Hoàng Huyền (vai Nguyệt thời kỳ trước) cho biết, khi biết vai diễn của mình ở thời kỳ sau được các anh chị diễn viên tên tuổi thể hiện, cô thấy khá áp lực. “Hoàng Hà đã động viên tôi rất nhiều, khi nói rằng chúng tôi diễn sẽ thể hiện được sự trong sáng, đáng yêu của các nhân vật. Tôi vui và tự hào khi biết chị Quỳnh Kool sẽ đảm nhận vai diễn của mình sau này. Tôi và chị đã từng hợp tác rất ăn ý trong phim “Ga-ra Hạnh Phúc” - Hoàng Huyền chia sẻ.

Còn Hoàng Hà bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng những diễn viên có tiếng như Mạnh Trường, Minh Huyền, Quỳnh Kool thể hiện các vai diễn sau này của chúng tôi thì phim chỉ có hay hơn thôi. Tôi háo hức chờ đợi xem hình ảnh chúng tôi của 8 năm sau sẽ như thế nào”.

Dự kiến, phim chính thức lên sóng VTV3 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6/11.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.

Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hòa. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các thảm họa thiên tai năm 2025

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng với tổng ngân sách huy động khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng).

Bộ sách "Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ.

Ra mắt bộ sách có giá trị về lịch sử văn học Việt Nam

"Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phê bình công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng, từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX; góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong nhiều thế kỷ.