Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt thêm nhiều thành công

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25-1 tới 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện quan trọng này không chỉ nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong nước mà còn cả từ các kiều bào, người dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Nhân Dân điện tử xin giới thiệu một số nhận xét của kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan về những thành tựu của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng đối với Đại hội.

Bác Đào Trọng Lý, kiều bào người Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.
Bác Đào Trọng Lý, kiều bào người Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

Bác Đào Trọng Lý, kiều bào Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan:  Trong thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước Việt Nam thu được từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đất nước chúng ta đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế, các nước vào đầu tư tại Việt Nam ngày càng đông. Trong lĩnh vực ngoại giao, chúng ta đã trở thành bạn bè với rất nhiều nước ở khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh đó, năm vừa qua trên toàn thế giới xảy ra đại dịch Covid-19. Nhiều nước trên thế giới đã không thể kiềm chế được sự lây lan của đại dịch. Trong khi đó, tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước và đồng lòng của người dân, chúng ta đã nhanh chóng dập được sự lây lan của dịch trong cả hai đợt bùng phát. Việt Nam còn chữa trị được cho nhiều người nước ngoài. Thành tích chống dịch của Việt Nam được thế giới đánh giá rất cao. Do đại dịch, trong năm qua tất cả các nước trên thế giới đều phải chịu những thiệt hại về kinh tế. Nhưng tại Việt Nam chúng ta vẫn đạt được nhiều thắng lợi, đạt mức tăng trưởng kinh tế dương. Đồng thời, có thêm nhiều doanh nghiệp mong muốn vào đầu tư tại Việt Nam.

Tôi được biết ngày 25-1, Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra và tại Đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo để lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới. Đây là một sự kiện rất quan trọng. Thế giới hiện nay có sự thay đổi rất nhanh, nhiều nước đã không thể chuyển mình kịp với những thay đổi mới. Tuy vậy, tôi tin tưởng rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam, với những kinh nghiệm từ nhiều năm qua, sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, ứng phó thành công trước những thay đổi của thế giới và gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Từ đầu năm 2020 tới nay, tôi thường xuyên theo dõi thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng và thấy rằng Đảng ta đã tổ chức rất nhiều hội nghị để chuẩn bị các phương án về tổ chức, về nhân sự cho Đại hội. Tôi mong rằng, với sự chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ lưỡng như vậy, trong kỳ Đại hội Đảng lần này, các đại biểu sẽ lựa chọn được những lãnh đạo có đầy đủ trí tuệ, có tài, đức và có tấm lòng luôn hướng về người dân, từ đó giúp xây dựng Việt Nam trở thành một cường quốc trong khu vực và trên thế giới.

Bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh, sinh viên Trường đại học Chulalongkorn, Phó Bí thư Chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan: Nhìn lại một năm qua, năm 2020, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đều trải qua đại dịch Covid-19. Đại dịch đã có những tác động mạnh mẽ tới sức khỏe, đời sống của người dân và nền kinh tế các nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra được một chiến dịch chống dịch rất hiệu quả với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Hơn hết, chúng ta còn nỗ lực thực hiện được mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Việt Nam vừa mở cửa để phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm phòng chống dịch một cách hiệu quả. Chúng ta còn nêu cao tinh thần nhân đạo khi không chỉ chữa bệnh cho người Việt mà còn cho cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước đạt thêm nhiều thành công -0

Là một sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Thái Lan, tôi mong rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ là một ngày hội của tinh thần đoàn kết, với sự đồng lòng gắn kết của toàn Đảng, toàn dân. Tôi cũng hy vọng Đại hội sẽ bầu ra được những người có tài, có đức để lãnh đạo đất nước phát triển bền vững. Đồng thời, cũng sẽ đưa ra được những chính sách quan tâm hơn nữa tới cộng đồng lưu học sinh, kiều bào ta ở nước ngoài. Có thêm những chính sách để thu hút những sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài về nước làm việc, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu hội nhập của đất nước.

Bạn Lê Mai Hồng Thắm, sinh viên Trường đại học Chulalongkorn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan: Trong năm 2020 vừa qua, đại dịch Covid-19 xảy ra đã gây ra khủng hoảng không chỉ về kinh tế mà còn về tinh thần rất lớn cho toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng trong cơn khủng hoảng, thế giới đã có thể thấy rõ được tinh thần và khả năng chống dịch của Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chung sức, chung lòng của toàn dân, có thể nói hiện nay Việt Nam là một trong những nước có cách thức phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhất trên thế giới. Cùng với những người dân ở trong nước, các bạn lưu học sinh Việt Nam và cộng đồng kiều bào ta ở Thái Lan và các nước khác đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng và Chính phủ Việt Nam. Tôi cho rằng với đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, những thành tựu chống dịch và phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua sẽ là một bước đệm rất tốt để giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang có ý định đầu tư vào Việt Nam. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để tạo thêm nhiều việc làm cho lao động Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước đạt thêm nhiều thành công -0

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua, Việt Nam từ một nước nông nghiệp đã trở thành một quốc gia đang phát triển. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm qua. Tôi hy vọng Đại hội Đảng lần thứ XIII này sẽ có nhiều hơn nữa những chính sách giúp cải thiện cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, tôi cũng mong Đại hội sẽ bầu ra được một ban lãnh đạo mới gồm những người có tài, có đức và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, đưa ra được những chính sách hiệu quả hơn để đưa đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.