Dân số Italia tiếp tục giảm

Dân số Italia  năm 2024 tiếp tục giảm 37.000 người, xuống còn 58,934 triệu người, tính đến ngày 1/1/2025.
Người dân thưởng thức những bông hoa tử đằng tại Villa Bardini ở Florence, Italia. (Ảnh: THX)
Người dân thưởng thức những bông hoa tử đằng tại Villa Bardini ở Florence, Italia. (Ảnh: THX)

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban điều tra của Quốc hội về những tác động kinh tế và xã hội phát sinh từ quá trình chuyển đổi nhân khẩu học ngày 1/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Cơ quan thống kê quốc gia Italia (ISTAT), ông Francesco Maria Chelli nhấn mạnh rằng, năm 2024 cho thấy động lực nhân khẩu học tiếp nối động lực của những năm hậu đại dịch COVID-19.

Sự suy giảm dân số không liên quan đến tất cả các vùng, khi ở miền bắc, dân số tăng 0,16%, thì miền trung và miền nam ghi nhận mức giảm tương ứng là 0,06% và 0,38%.

Trước đó, ISTAT công bố số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ sinh tại nước này đã giảm xuống còn 1,18 trẻ em trên 1 phụ nữ trong năm 2024, thấp hơn mức thấp nhất trước đó được ghi nhận là 1,19 vào năm 1995.

Cơ quan thống kê quốc gia cho biết 370.000 trẻ sơ sinh đã được sinh ra tại Italia trong năm 2024, giảm 2,6% so với năm 2023. Năm 1995, 526.000 trẻ em đã được sinh ra tại Italia.

Theo ISTAT, số ca tử vong năm 2024 cũng giảm 3,1% so với năm 2023 xuống còn 651.000 với chênh lệch giữa số ca sinh và số ca tử vong là 281.000. Tuổi thọ trung bình của người Italia năm 2024 đã tăng lên 83,4 năm, tăng gần 5 tháng so với năm 2023.

Một hộ gia đình trung bình của người Italia trong giai đoạn 2023-2024 có 2,2 thành viên, giảm so với 2,6 thành viên cách đây 20 năm.

ISTAT cũng cho biết số lượng cư dân nước ngoài tại nước này đã tăng lên 5,308 triệu người trong năm 2024, tăng 166.000 người so với năm 2023.

Một yếu tố khác khiến dân số Italia giảm là hơn 1 triệu người đã di cư khỏi nước này trong giai đoạn 2013-2022 và khoảng 1/3 trong số họ, 352.000 người, là những người trẻ tuổi từ 25-34 tuổi.

Chủ tịch ISTAT Francesco Maria Chelli cho biết thêm rằng, 132.000 trong số những người di cư trẻ tuổi này, hay 37,7% trong số họ, là những người tốt nghiệp đại học, trong khi đó, số lượng thanh niên cùng nhóm tuổi trở về Italy là khoảng 104.000 người, bao gồm hơn 45.000 sinh viên tốt nghiệp.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự buổi tiếp tân kỷ niệm 15 năm thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hy Lạp trên mọi lĩnh vực

Trong 15 năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp trên mọi lĩnh vực. Không chỉ hoạt động với sứ mệnh gắn kết hai đất nước, hai dân tộc, Đại sứ quán còn là ngôi nhà cho cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" tại Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng”.

Điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn tại Paris

Ngày 12/12 tại rạp chiếu phim Pathé Palace ở Paris, Lễ bế mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc. Sự kiện khép lại hành trình nghệ thuật đáng nhớ kéo dài một tuần, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, các đối tác cùng sự quan tâm của hàng nghìn khán giả Pháp và quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Bắc Macedonia Gordana Siljanovska-Davkova. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)

Việt Nam-Bắc Macedonia thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Bắc Macedonia trong hơn 30 năm qua, Tổng thống Bắc Macedonia Gordana Siljanovska-Davkova khẳng định, Bắc Macedonia luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của Việt Nam.

Ban Tổ chức, khách mời chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên.

Khai mạc Giải bóng bàn mùa Đông 2025 tại Liên bang Nga

Ngày 6/12, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng bàn VRTT mùa Đông 2025, quy tụ vận động viên từ các câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn Moskva tham gia tranh tài.