Các nghệ sĩ "Anh trai say hi" giao lưu với khán giả tại Báo Nhân Dân chiều 6/12. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các nghệ sĩ "Anh trai say hi" giao lưu với khán giả tại Báo Nhân Dân chiều 6/12. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi" thăm Báo Nhân Dân và tìm hiểu kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trưa 6/12, các nghệ sĩ của chương trình “Anh trai say hi” đã đến thăm Báo Nhân Dân, tìm hiểu về báo chí cách mạng Việt Nam và giao lưu với bạn đọc trẻ của Báo Nhân Dân tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại buổi giao lưu, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã giới thiệu khái quát về báo chí cách mạng Việt Nam, về Báo Nhân Dân.

Trong hơn 70 năm hình thành và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò là cơ quan chủ lực quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã có những bước chuyển mình quan trọng để đáp ứng nhu cầu của độc giả trong kỷ nguyên số, sáng tạo nhiều sản phẩm truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo bạn đọc.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi giao lưu.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi giao lưu.

Trong các đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, Báo Nhân Dân đã sáng tạo nhiều sản phẩm đặc biệt như: phụ san panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ hay tranh ghép Cột cờ Hà Nội, qua đó tạo cảm hứng cho các bạn trẻ tiếp cận lịch sử, văn hóa đất nước.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Báo Nhân Dân cũng đã đẩy mạnh các hoạt động đa dạng khác để thu hút bạn đọc, như mời các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam biểu diễn, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng… góp phần tăng cường độ phủ của báo trên các mặt của đời sống xã hội; đúng với tinh thần "Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân".

Tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc DatVietVAC cảm ơn Báo Nhân Dân đã hỗ trợ các nghệ sĩ chương trình “Anh trai say hi” trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội, giúp nghệ sĩ trẻ hòa mình vào dòng chảy văn hóa lịch sử và cảm nhận sâu sắc nhất về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam. Chuyến thăm Báo Nhân Dân - địa chỉ đỏ của báo chí cách mạng mang ý nghĩa rất đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc DatVietVAC cảm ơn Báo Nhân Dân đã hỗ trợ các nghệ sĩ chương trình “Anh trai say hi” trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc DatVietVAC cảm ơn Báo Nhân Dân đã hỗ trợ các nghệ sĩ chương trình “Anh trai say hi” trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Thành cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã đồng hành, hỗ trợ cho chương trình “Anh trai say hi” và hy vọng các cơ quan báo chí tiếp tục chung tay góp sức thúc đẩy, phát triển các sản phẩm văn hóa, giải trí, giúp công nghiệp văn hóa quốc gia hòa vào dòng chảy toàn nhân loại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội.

Nghệ sĩ trẻ Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI), quán quân “Anh trai say hi” chia sẻ: “Những giây phút lắng đọng trước những hiện vật lịch sử đã để lại trong lòng chúng em thật sự xúc động, cùng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trẻ với gia đình, xã hội và Tổ quốc. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để chúng em hiểu thêm về giá trị của sự kết nối, sẻ chia và cống hiến”.

Trong chuyến thăm Báo Nhân Dân, Đại diện DatVietVAC và chương trình “Anh trai say Hi” cũng đã trao tặng vé mời xem concert “Anh trai say hi” ngày 9/12/2024, poster “Anh trai say hi”, thẻ VieON và giao lưu với các bạn đọc trẻ Báo Nhân Dân.

Nghệ sĩ trẻ Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI), quán quân “Anh trai say hi” chia sẻ tại sự kiện.

Nghệ sĩ trẻ Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI), quán quân “Anh trai say hi” chia sẻ tại sự kiện.

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại Báo Nhân Dân.

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại Báo Nhân Dân.

Dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi" chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi" chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Trong chuyến thăm Báo Nhân Dân, Đại diện DatVietVAC và chương trình “Anh trai say hi” cũng đã trao tặng vé mời xem concert “Anh trai say hi” ngày 9/12, poster “Anh trai say hi”, thẻ VieON và giao lưu với các bạn đọc trẻ Báo Nhân Dân.

Trong chuyến thăm Báo Nhân Dân, Đại diện DatVietVAC và chương trình “Anh trai say hi” cũng đã trao tặng vé mời xem concert “Anh trai say hi” ngày 9/12, poster “Anh trai say hi”, thẻ VieON và giao lưu với các bạn đọc trẻ Báo Nhân Dân.

Hội tụ 30 nam nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, "Anh trai say hi" mang đến cho công chúng những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc. Chương trình được phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, ON Vie Giải Trí, ứng dụng VieON và thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.