Đắk Nông tặng Bằng khen cho 69 cá nhân tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số

Ngày 14/12, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Đề án 05-ĐA/TU ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc rà soát, lựa chọn nhân sự để xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng theo quy định.

Đến nay, cấp ủy đảng cấp huyện đã xây dựng được 481 cốt cán/71 xã, phường, thị trấn/713 đơn vị cấp thôn. Lực lượng cốt cán đã tích cực hoạt động, phát huy được vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh, là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, vai trò và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Nhiều mô hình hoạt động phù hợp, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, lực lượng cốt cán tích cực phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiều chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tặng Bằng khen cho 69 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tặng Bằng khen cho 69 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2013 đến nay, lực lượng cốt cán đã tham gia vận động hòa giải, giải quyết được 569 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; vận động nhân dân đóng góp hơn 11,4 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công, làm mới và sửa chữa hơn 102km đường giao thông, hơn 7,97km kênh mương nội đồng, hiến hơn 37,5ha đất làm công trình công cộng,...

Lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, những vụ việc phát sinh từ cơ sở. Có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đồng bào tôn giáo, khu vực biên giới thì lực lượng cốt cán, người có uy tín có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Người có uy tín chính là lực lượng quần chúng đặc biệt, là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân và là trung tâm của khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình đầu tư cho miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của lực lượng cốt cán, người có uy tín, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chú trọng công tác phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ lực lượng cốt cán, người có uy tín và hiệu quả công tác vận động nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Cũng tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã tặng 15 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho 69 cá nhân tiêu biểu. Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông tặng giấy khen cho 15 cá nhân tiêu biểu. Ủy ban Dân tộc tặng 163 suất quà cho người cốt cán, có uy tín tiêu biểu, với tổng số tiền 81,5 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.