Đắk Nông phát huy tiềm năng lợi thế phát triển nông nghiệp

Ngành nông nghiệp là một trong 3 trụ cột kinh tế của Đắk Nông. Sản xuất nông nghiệp đang chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, phát huy lợi thế địa phương; chú trọng ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, kết hợp; chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Nông dân Đắk Nông thu hoạch sầu riêng.
Nông dân Đắk Nông thu hoạch sầu riêng.

Toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 130 chủng loại cây trồng, vật nuôi khác nhau, trong đó, tỉnh đã xác định được 4 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (cà phê, hồ tiêu, cao su, điều) và 19 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương (lúa gạo, khoai lang, ngô, sắn, đậu tương,...).

Trong tương lai gần, Đắk Nông sẽ trở thành vùng trọng điểm về phát triển một số ngành hàng cây ăn quả đặc sản (bơ, sầu riêng, xoài, mít, mắc ca, chanh dây,…), ngành hàng rau củ quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, Đắk Nông còn nhiều dư địa để phát triển chế biến, dịch vụ logicstic và liên kết vùng.

Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng chú trọng ứng dụng khoa học-công nghệ, sản xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, phát huy lợi thế địa phương. Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh ngày càng được hoàn thiện, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản; tỷ lệ nông sản qua chế biến tăng dần. Thị trường tiêu thụ được mở rộng cả trong và ngoài nước; xuất khẩu tăng nhanh cả về sản lượng, giá trị và tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao.

Mô hình trồng hoa mang lại thu nhập cho các hộ dân.

Mô hình trồng hoa mang lại thu nhập cho các hộ dân.

Tỉnh cũng đã công nhận được 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.423 ha với các loại cây chủ lực gồm hồ tiêu, cà phê, lúa; công nhận 2 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Toàn tỉnh hiện có gần 400 trang trại chăn nuôi, đã hình thành được khoảng 7 chuỗi liên kết tạo đầu ra sản phẩm ổn định, hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần nâng cao hiệu quả, giảm được nhiều chi phí sản xuất và nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản.

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô Nguyễn Xuân Danh cho biết, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã có bước phát triển ổn định, sản lượng hàng hóa ngày càng tăng, thu nhập và đời sống dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện. Huyện luôn chú trọng xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản triển khai các Đề án, Chương trình, Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Trong đó, tập trung vào các chương trình trọng tâm như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững; Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, xây dựng các vùng tập trung chăn nuôi...

Qua đó, ngành nông nghiệp huyện Krông Nô đã đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các tiêu chuẩn được chứng nhận đạt hơn 2.000 ha đất canh tác, đã xây dựng hình thành nhiều vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: vùng sản xuất lúa tại Buôn Choah, vùng sản xuất ngô tại xã Đức Xuyên và vùng sản xuất cà phê tại xã Nâm Nung, đã triển khai mô hình VietGap trên cây sầu riêng tại xã Nâm Nung.

Hiện trên địa bàn có hơn 10 sản phẩm OCOP với các mặt hàng đa dạng: trái cây (cam, quýt, ổi), cà phê, đông trùng hạ thảo, mật ong, bột cacao, chocolate. UBND huyện đã xây dựng nhãn hiệu đối với sản phẩm lúa gạo giống ST 25 và sản phẩm bơ Núi lửa Krông Nô đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành các Quyết định chứng nhận.

Dưa lưới hoàng kim được trồng ứng dụng công nghệ cao ở Đắk Nông.

Dưa lưới hoàng kim được trồng ứng dụng công nghệ cao ở Đắk Nông.

Nằm về phía Đông Nam của tỉnh Đắk Nông, giáp ranh với các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn (16.673ha chiếm 11,56%), huyện Đắk Glong giàu tiềm năng, nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp. Huyện đã tập trung thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết để hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản...

Huyện chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, hiệu quả; trong đó, ưu tiên phát triển các mô hình trồng cây chủ lực. Theo đó, đối với các loại cây lâu năm, huyện không mở rộng thêm diện tích, mà sẽ từng bước chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như cây ăn quả hoặc cây đa mục đích. Riêng với cây tiêu, huyện khuyến khích người dân thực hiện sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng quy trình VietGAP, sử dụng giống chất lượng.

Trên cơ sở định hướng phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện đã lựa chọn được 8 vùng nông nghiệp để triển khai thực hiện gồm 5 vùng trồng trọt các loại cây là hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả; 2 vùng chăn nuôi bò và thủy sản; 1 vùng chăn nuôi heo thịt gắn với giết mổ. Đây là các sản phẩm chủ lực, có lợi thế, tiềm năng phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện cũng đang triển khai dự án Vùng trồng dược liệu quý, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Dự án sẽ bảo đảm đầu ra sản phẩm dược liệu sản xuất trong vùng và tăng thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ nghèo; tăng thu nhập ngân sách địa phương; hình thành ý thức nuôi trồng dược liệu theo “chuỗi giá trị”, bảo đảm các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng, ý thức bảo tồn nguồn gen dược liệu, bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm phát triển bền vững; tạo công ăn việc làm và có thu nhập ổn định cho lao động trực tiếp và nhiều lao động xã hội khác.

Chế biến sâu nông sản giúp gia tăng giá trị sản phẩm.

Chế biến sâu nông sản giúp gia tăng giá trị sản phẩm.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của tỉnh Đắk Nông, bám sát các nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp sát với lợi thế từng địa phương để thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản mới, quảng bá các thương hiệu hiện có ra thị trường nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, chứng nhận chất lượng sản phẩm như GlobalGAP, VietGAP,… bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, chủ động hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.