Đắk Nông phát huy lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa để phát triển du lịch

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đến năm 2030 trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường đã và đang được đẩy mạnh nhằm thu hút du khách.
Hồ Tà Đùng.
Hồ Tà Đùng.

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nằm trong địa giới hành chính của 6 huyện, thành phố có diện tích 4.760km2, trong đó huyện Krông Nô được coi là vùng lõi. Huyện Krông Nô có 4 di tích lịch sử-văn hóa; 1 di tích khảo cổ và 1 di tích danh lam thắng cảnh, với 24 thành phần dân tộc đã góp phần hình thành nên một kho tàng di sản văn hoá hết sức độc đáo, đa dạng và phong phú tạo nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển văn hóa, du lịch.

Với hệ thống hang động núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, các thác nước, ao hồ rất đẹp cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch; du lịch cảnh quan, mạo hiểm, khám phá, văn hóa, lịch sử và mô hình du lịch cộng đồng huyện Krông Nô với tuyến số 1 với tên gọi “Trường ca của lửa và nước” của vùng Công viên địa chất Đắk Nông.

Trong những năm qua, huyện đã chú trọng, quan tâm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gồm các di sản phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nghệ thuật trình diễn dân gian Nau M'pring của người M'nông; nghề thủ công truyền thống - nghề dệt của người M'nông; ngoài ra còn có Nghi lễ Cấp sắc của người Dao, Lễ hội Lồng tồng của người Tày, Nùng; nghệ thuật bài chòi...

Mặt khác, huyện Krông Nô cũng đã tổ chức và phục dựng một số lễ hội như: Lễ hội cầu mưa, cúng bến nước, Lễ hội Tâm N'Găp Bon, Lễ hội mừng lúa mới... nhằm tạo ra sự đa dạng về trải nghiệm, thu hút du khách đến thăm quan.

Nhiều du khách thích thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Nhiều du khách thích thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Các cơ sở lưu trú, các khu, điểm vui chơi và hạ tầng khác về du lịch đã được huyện quan tâm đầu tư cơ bản đồng bộ hơn, đáp ứng một phần nhu cầu của khách du lịch đến địa phương. Nhờ vậy lượng khách du lịch đến Krông Nô ngày càng tăng, bình quân có hơn 80.000 lượt khách/năm. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ sở lưu trú đón hơn 75.000 lượt khách đến lưu trú với 350 lượt khách quốc tế.

Tuy nhiên, công tác đầu tư vào cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch còn hạn chế, chưa xứng tầm với tiềm năng. Các dịch vụ, sản phẩm du lịch của huyện chưa được phát huy nhiều, dẫn đến thu hút khách du lịch từ nơi xa đến tham quan còn ít; ý thức của một bộ phận người dân về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, di tích, môi trường du lịch chưa cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Danh cho biết, trong thời gian tới để thu hút thêm nhiều du khách, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, quản lý tốt các lĩnh vực như: di sản văn hóa, các dịch vụ văn hóa, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn đầu tư, tài trợ của các tổ chức xã hội cho xây dựng và phát triển văn hóa, con người và du lịch trên địa bàn huyện.

Thu hút du khách tham quan hồ Tà Đùng

Nằm về phía đông nam của tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Glong có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt sở hữu cảnh quan thiên nhiên hồ Tà Đùng. Vườn quốc gia Tà Đùng là một trong những khu rừng nguyên sinh lớn của Tây Nguyên nơi có nhiều loài động vật thực vật phong phú, có đến 1.406 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 760 chi và 190 họ của 6 ngành thực vật khác nhau và có 574 loài động vật thuộc 38 bộ và 129 họ khác nhau.

Ngoài ra, khu vực này có công trình hồ thủy điện Đồng Nai 3 (hồ Tà Đùng) có diện tích mặt nước thuộc địa giới hành chính tỉnh Đắk Nông khoảng 3.000ha với hơn 47 hòn đảo, bán đảo lớn nhỏ hình thành một cảnh quan thiên nhiên hữu tình, tạo ra sự hấp dẫn lớn cho du khách, được ví như Hạ Long thu nhỏ trên Tây Nguyên. Chính những điều kiện tự nhiên nổi bật đó cùng những tiềm năng, bản sắc văn hoá riêng biệt đã tạo nhiều thuận lợi trong phát triển du lịch, thu hút du khách.

Khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế du lịch góp phần phát triển bền vững. Huyện đã triển khai kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch; các điểm đến gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông như làng nghề đan lát M'nông, mỏ cao lanh và nguyên liệu nhôm để phục vụ kết hợp, kết nối phát triển du lịch Tà Đùng.

Nhiều giải pháp cũng đã và đang được triển khai tích cực như đẩy mạnh tuyên truyền các điểm di tích lịch sử, địa điểm du lịch trên địa bàn huyện trên các nhóm fanpage mạng xã hội nhằm quảng bá đến với đông đảo nhân dân và du khách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia... để kết hợp đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái cảnh quan của khu vực nông thôn huyện Đắk Glong góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả.

Các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các xã thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa truyền thống nhằm quản lý, hoạt động, phục vụ khách du lịch một cách có hiệu quả.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc.

Huyện Đắk Glong có tiềm năng lớn để phát triển du lịch cộng đồng đến từ tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn phong phú. Mô hình du lịch bền vững này góp phần thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế đồng thời khuyến khích vai trò của người dân bản địa trong việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa cũng như các di sản thiên nhiên tại địa phương.

Để bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân, huyện Đắk Glong đã ban hành Nghị quyết về Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện. Huyện đang tập trung bảo tồn văn hóa các dân tộc: Mạ, M'nông, Mông và tiến hành tổ chức mở các lớp học tập, nghiên cứu, truyền dạy, tìm hiểu các giá trị về văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Qua đó, góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, hiểu biết cho hạt nhân văn nghệ của các câu lạc bộ và người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Som Lê Văn Đại cho biết, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng, tạo nên chuỗi du lịch đa sắc màu, hấp dẫn du khách. Vườn quốc gia, hồ Tà Đùng, địa bàn xã cũng có lợi thế về phát triển du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng, các dịch vụ nghỉ dưỡng góp phần tạo việc làm, giảm nghèo cho người dân địa phương. Cùng với văn hóa Tây Nguyên, du khách đến địa bàn còn được thưởng thức những điệu múa cổ truyền do các đội văn nghệ người Mông trình diễn, ẩm thực, các sản phẩm, trang phục dân tộc Mông…Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến tham quan hồ Tà Đùng có xu hướng giảm, chủ yếu là khách trong tỉnh đi xe máy tham quan chụp ảnh, rất ít khách ngoại tỉnh. Do đó, cần tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu để thu hút đông du khách đến khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp này.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.