Đắk Nông chung tay, quyết liệt xóa nhà tạm

Tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Dự kiến, đến trước 30/6 sẽ hoàn thành 540 căn nhà (đạt 100% khối lượng) trên toàn tỉnh để bàn giao cho người dân sử dụng.
Tỉnh Đắk Nông đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6 năm nay.
Tỉnh Đắk Nông đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6 năm nay.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Nguyễn Văn Bạc, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp vẫn phải ở trong một căn nhà tạm, dột nát.

Mới đây, khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, gia đình ông Bạc đã mạnh dạn vay mượn người thân để góp thêm xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang có diện tích 70 m2, với số tiền đầu tư hơn 100 triệu đồng.

Trong suốt quá trình xây nhà, chính quyền địa phương đã bám sát, vận động các đoàn thể tham gia góp sức, ngày công lao động, thúc đẩy quá trình thi công đáp ứng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kịp đưa vào bàn giao cho gia đình trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Văn Bạc vui mừng cho biết, do hai vợ chồng tuổi già sức yếu, không có thu nhập cho nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới nên gia đình rất vui mừng, yên tâm khi tuổi già, từ nay gia đình không còn bị ám ảnh cảnh chạy mưa trong đêm vì nhà dột như trước nữa.

Cùng với việc triển khai xây mới nhà ở theo kế hoạch, thực hiện chủ trương của Trung ương và địa phương về việc huy động các lực lượng chung tay, góp sức cùng người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong) đã kêu gọi sự tham gia đóng góp ngày công của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ…

Thông qua các việc làm như tháo dỡ nhà cũ, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu..., các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần kiên cố hóa các căn nhà cho người dân khó khăn. Ngoài nguồn kinh phí từ Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được phân bổ, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp để xây nhà ở cho hộ dân khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân cho biết, qua rà soát, toàn huyện còn khoảng 90 hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Trong thời gian qua, địa phương đã huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ xây dựng nhà cho những hộ gặp khó khăn, bảo đảm những ngôi nhà đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng.

Tại buổi lễ phát động Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện vào tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp đã ủng hộ 720 triệu đồng để hỗ trợ địa phương xóa nhà tạm. Đặc biệt, trong điều kiện giá vật liệu và nhân công tăng cao, nhiều địa phương trong tỉnh còn thể hiện sự sáng tạo, vận dụng huy động sức người, vật chất hỗ trợ người dân xây nhà, từ đó giảm bớt chi phí xây dựng.

Điển hình như xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô) vận động các doanh nghiệp khai thác cát hỗ trợ người dân một phần vật liệu xây dựng; xã Thuận An (huyện Đắk Mil) huy động lực lượng dân quân trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho người dân…

Về đích vượt kế hoạch

Trong năm 2025, tỉnh Đắk Nông dự kiến xây mới, sửa chữa hơn 1.700 căn nhà. Trong đó, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.070 căn.

Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 710 căn, số còn lại đang được tiếp tục triển khai. Cùng với đó, Chương trình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 117 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang được Sở Xây dựng Đắk Nông và các địa phương gấp rút triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Đắk Nông được hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 540 căn. Đến cuối tháng 4 vừa qua, đã có hơn 100 căn nhà đã được hoàn thiện và bàn giao cho người dân trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ kết quả này, các địa phương sẽ có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian sớm nhất. Mới đây Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Đắk Nông kinh phí và khởi công xây dựng xóa 500 căn nhà tạm trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập 5 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6 này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay đã có hàng trăm hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở khang trang, kiên cố, giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh phấn đấu đến hết tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành 100% số căn nhà được phê duyệt hỗ trợ, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch đã phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.