Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

0144/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ban Chỉ đạo gồm 24 thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn làm trưởng ban.

Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột.
Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, chính sách… về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo

Nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số thuận lợi tiếp cận vốn vay ưu đãi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Phòng Giao dịch NHCSXH Đắk Nông (khu vực 28 xã thuộc tỉnh Đắk Nông trước đây) để sát dân, gần dân, phục vụ người dân kịp thời hơn.

Phòng Giao dịch NHCSXH Đắk Nông hiện có dư nợ gần 447,6 tỷ đồng, với hơn 5.836 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Đây là bước sắp xếp bộ máy cần thiết để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách tại cơ sở, góp phần bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, không bị gián đoạn, ngắt quãng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I”, đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã: Đăk Ui, Ngọk Réo, Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã có sự đổi thay toàn diện.

Trong giai đoạn 2022 đến nay, các xã đã phân khai nguồn vốn hơn 187 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 để hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo thiếu đất ở, hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; đầu tư 107 công trình dân sinh phục vụ giao thông, sản xuất, sinh hoạt dạy và học; hỗ trợ đào tạo nghề cho 969 lao động là người dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng bốn thiết chế văn hóa, thể thao... Các xã đã xây dựng được 158 mô hình phát triển kinh tế-văn hóa, thu hút 5.164 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

tay-nguyen-11-7-pdf-18h55-6851-3628.jpg
Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, vùng nông thôn tỉnh Quảng Ngãi có sự đổi thay toàn diện.

Đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện 100% số đơn vị (124 địa phương cấp xã, 16 sở, ngành cấp tỉnh) đã đồng bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới để phục vụ nhu cầu tiếp nhận, xử lý hàng nghìn hồ sơ mỗi ngày cho người dân.

Đối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh thực hiện việc cấu hình đơn vị, mã định danh mới cho 140/140 đơn vị; khởi tạo, cấp quyền 5.397 tài khoản; hoàn thành kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, thanh toán trực tuyến, dịch vụ công liên thông và các hệ thống của bộ, ngành khác.

Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch 6 tháng cuối năm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, lượng khách đến tham quan trên địa bàn trong sáu tháng đầu năm đạt gần 7,4 triệu lượt khách, trong đó tỉnh Gia Lai (cũ) đạt gần 900.000 lượt. Để tiếp nối kết quả đạt được, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch như: Chương trình khuyến khích du khách sử dụng sản phẩm chuyến bay đêm; chương trình kích cầu du lịch mùa du lịch thấp điểm.

Tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá, xây dựng sản phẩm du lịch biển xanhđại ngàn chung sau sáp nhập hai tỉnh...; tổ chức khảo sát, đo đạc, thu thập dữ liệu, tài liệu về tài nguyên du lịch như: Tên tài nguyên du lịch, vị trí, phạm vi, ranh giới hành chính, tọa độ, hình ảnh, video… để phân loại, đánh giá, triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

tay-nguyen-11-7-pdf-18h55-8043-3012.jpg
Hàng thông trăm tuổi tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai là điểm đến yêu thích của du khách.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.