Đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, du khách sẽ được thăm quan, trải nghiệm những vườn cà-phê ra hoa trắng muốt và được thưởng thức những ly cà-phê thơm ngát ngay tại vườn cà-phê.
Đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, du khách sẽ được thăm quan, trải nghiệm những vườn cà-phê ra hoa trắng muốt và được thưởng thức những ly cà-phê thơm ngát ngay tại vườn cà-phê.

Sôi động nhiều tour du lịch hấp dẫn phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột năm 2025

Hàng loạt tour du lịch hấp dẫn được các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xây dựng để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 diễn ra từ ngày 9 - 13/3. Hiện nay, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đang gấp rút hoàn thành chương trình các tour, tuyến du lịch và bảo đảm an toàn về mọi mặt, sẵn sàng phục vụ du khách.

Nhiều tour du lịch đặc sắc, hấp dẫn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các chương trình tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột đã được Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025) và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 phê duyệt.

Theo đó, các chương trình tour du lịch đa dạng như: tour rafting chèo thuyền vượt thác và tour xe siêu địa hình băng rừng vượt thác; tour chèo thuyền trên sông Sêrêpôk… tại khu vực thác Dray Nur-Gia Long.

Khi tham gia các tour du lịch này, du khách sẽ đi qua con đường làng Buôn Kuốp rợp bóng cây, ngắm nhìn cuộc sống bình dị dưới những mái nhà dài của người đồng bào Ê Đê và M’Nông. Thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên dòng sông Sêrêpôk và cụm thác Dray Nur-Gia Long hùng vĩ, hữu tình…

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng hàng loạt tour du lịch hấp dẫn để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng hàng loạt tour du lịch hấp dẫn để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Ngoài ra, du khách còn được đi bộ, leo núi trên những triền đá cổ hàng nghìn năm, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ với một bên là vách núi, một bên là dòng sông Sêrêpôk xanh ngắt, êm đềm, thơ mộng; chèo thuyền khám phá chốn bồng lai tiên cảnh của dòng sông Sêrêpôk, dòng sông chảy ngược huyền thoại của Tây Nguyên…

Sau khi thăm quan, trải nghiệm, du khách sẽ dừng chân và thưởng thức cơm lam, gà nướng, thịt nướng xiên, món ăn truyền thống của đậm chất dân dã của đồng bào Tây Nguyên giữa đại ngàn.

Tour rafting chèo thuyền vượt thác trên sông Sêrêpốk tại khu vực thác Dray Nur-Gia Long hứa hẹn thu hút nhiều du khách.
Tour rafting chèo thuyền vượt thác trên sông Sêrêpốk tại khu vực thác Dray Nur-Gia Long hứa hẹn thu hút nhiều du khách.

Tour đi xem voi cùng với nài voi người M’Nông, tour trở về đại ngàn Tây Nguyên, tour khám phá Buôn Đôn - vùng đất huyền thoại, tour Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk…

Khi tham gia tour khám phá Buôn Đôn - vùng đất huyền thoại du khách sẽ đến với Hội voi Buôn Đôn và được tham gia các hoạt động đặc sắc như: Lễ cúng bến nước tại Bến Bay Rong, Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; Lễ cúng sức khỏe cho voi trước khi vào hội tại Bến Bay Rong, Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; Lễ khai mạc và bế mạc Hội voi; Lễ cúng và tắm cho voi sau khi kết thúc các hoạt động của voi.

Đồng thời, du khách còn được tham gia các hoạt động sôi nổi, cuốn hút như: Hội thi trang điểm cho voi; cuộc thi hình ảnh đẹp về voi và voi chào, tương tác cùng du khách; thi voi đá bóng vào cầu môn; tiệc buffet cho voi kết hợp cùng chương trình tương tác giữa khách mời, khán giả, du khách mua đồ ăn và cho voi ăn…

Trong thời điểm này cũng diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi như: biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, cúng mừng lúa mới, thi ném còn, bắn cung... tạo cho không khí lễ hội thêm vui tươi, phấn khởi, hào hứng.

Những chú voi ở huyện Buôn Đôn được trang trí đẹp mắt để khi tham gia Hội voi.

Những chú voi ở huyện Buôn Đôn được trang trí đẹp mắt để khi tham gia Hội voi.

Còn khi tham gia tour đi xem voi cùng với nài voi người M’Nông, du khách sẽ đến với hồ Lắk và cùng nài voi tham gia hành trình đi tìm voi, tìm hiểu về nơi ăn, ở, tập quán, sinh hoạt của voi, cho voi ăn, chụp ảnh cùng voi, tìm hiểu về loài voi châu Á...

Đặc biệt. khi về với hồ Lắk, du khách còn được thăm quan buôn làng cổ của người M’Nông, tìm hiểu về văn hóa truyền thống và sinh hoạt hàng ngày của đồng bào M’Nông; đi thuyền độc mộc trên hồ Lắk, khám phá vẻ đẹp hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai ở Việt Nam trên cao nguyên đại ngàn…

Đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, du khách sẽ được tham gia các tour trải nghiệm khám phá chuyên đề cà-phê, chụp ảnh tại vườn hoa cà-phê.

Đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, du khách sẽ được tham gia các tour trải nghiệm khám phá chuyên đề cà-phê, chụp ảnh tại vườn hoa cà-phê.

Đặc biệt, trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025,một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đã xây dựng các tour trải nghiệm khám phá chuyên đề cà-phê, chụp ảnh tại vườn hoa cà-phê, khám phá văn hóa cà-phê, trải nghiệm quy trình trồng và sản xuất cà-phê, thăm vườn ca-cao, tham quan nhà máy chế biến cà-phê và ca-cao, tìm hiểu các loại máy rang xay cà-phê từ thô sơ đến hiện đại.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho du khách vừa tham quan, trải nghiệm tại khu, điểm du lịch vừa tham gia hoạt động của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, nhiều chương trình tour du lịch được xây dựng đa dạng, xen kẽ các hoạt động như: Tour “Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột” có các hoạt động: Khám phá Làng cà-phê Trung Nguyên, Bảo tàng thế giới cà-phê, tham gia Lễ hội đường phố và đêm khai mạc Lễ hội cà-phê, trải nghiệm cụm thác Dray Nur-Gia Long…

Tham gia tour “Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột” du khách sẽ được khám phá Làng cà-phê Trung Nguyên, Bảo tàng thế giới cà-phê với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Tham gia tour “Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột” du khách sẽ được khám phá Làng cà-phê Trung Nguyên, Bảo tàng thế giới cà-phê với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tour trải nghiệm khám phá chuyên đề cà-phê, du khách được thưởng thức hương vị cà-phê đậm chất Ban Mê; được giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành cây cà-phê tại vùng Tây Nguyên và Việt Nam, nguồn gốc của vị cà-phê truyền thống, chỉ dẫn địa lý cà-phê Buôn Ma Thuột, ngành xuất khẩu cà-phê Robusta (cà-phê vối) lớn nhất thế giới, giá trị dinh dưỡng và văn hóa của cà-phê; được giới thiệu và xem thực tế ba giống cây cà-phê trên thế giới: Arabica, Robusta và Liberica.

Thăm quan cơ sở sản xuất cà-phê chồn, nơi nuôi chồn hương và mô hình vườn cà-phê cho chồn ăn trái; tìm hiểu quy trình và sản xuất để làm ra loại cà-phê đặc biệt “Cà-phê chồn - một huyền thoại”…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách khi đến với lễ hội

Để phục vụ tốt cho nhân dân và du khách, tỉnh Đắk Lắk đã in 3.000 cuốn sổ tay “Hành trình du lịch” tích hợp nhiều thông tin hữu ích: Giới thiệu tóm tắt về lễ hội; thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; cơ sở lưu trú du lịch; danh sách điểm tham quan du lịch; một số địa điểm ăn uống, mua sắm; đường dây nóng trợ giúp; 34 chương trình tour du lịch…

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 277 cơ sở lưu trú, với hơn 5.500 phòng, khoảng 13.000 giường và nhiều homestay, căn hộ cho thuê… bảo đảm đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến tham gia lễ hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 277 cơ sở lưu trú, với hơn 5.500 phòng, khoảng 13.000 giường và nhiều homestay, căn hộ cho thuê… bảo đảm đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến tham gia lễ hội.

Ngoài bản in, tỉnh Đắk Lắk đã tạo mã QR về sổ tay hành trình du lịch, các chương trình tour, danh sách cơ sở lưu trú du lịch, cẩm nang du lịch Đắk Lắk để du khách thuận lợi truy cập, tra cứu trên nền tảng số. Cùng với đó, giá 34 chương trình tour du lịch và giá phòng của 277 cơ sở lưu trú đã được công khai.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, điểm mới trong 34 chương trình tour du lịch là hành trình khám phá di sản. Trên địa bàn tỉnh hiện có 46 di tích được xếp hạng, với nhiều loại hình khác nhau. Việc đưa hành trình khám phá di sản vào chương trình tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 nhằm quảng bá, tôn vinh các di sản tại địa phương, giúp du khách tham quan di tích, trong đó có các di tích là công trình kiến trúc văn hóa độc đáo và nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ...

Sau Lễ hội, Sở tiếp tục phối hợp các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành khai thác hành trình di sản, xây dựng tour phục vụ, thu hút du khách.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 277 cơ sở lưu trú, với hơn 5.500 phòng, khoảng 13.000 giường và nhiều homestay, căn hộ cho thuê… bảo đảm đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến tham gia lễ hội.

Để phục vụ chu đáo du khách khi đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 và tham gia các tour du lịch trên địa bàn, mới đây Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho du khách khi đến với lễ hội.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành rà soát lại tất cả các chương trình du lịch đã có, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, bảo đảm an ninh, tuyệt đối an toàn cho du khách.
Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành rà soát lại tất cả các chương trình du lịch đã có, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, bảo đảm an ninh, tuyệt đối an toàn cho du khách.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành rà soát lại tất cả các chương trình du lịch đã có, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, bảo đảm an ninh, tuyệt đối an toàn cho du khách. Đồng thời xây dựng thêm các chương trình du lịch mới, phù hợp khả năng của đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách và quảng bá được hình ảnh du lịch của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt xây dựng các chương trình du lịch gắn với cà-phê, sinh thái, văn hóa, mạo hiểm phục vụ Lễ hội.

Đối với các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch và bảo tàng bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ khách tham quan du lịch; tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá vé thăm quan, giá vé giữ xe các loại và giá các dịch vụ của đơn vị để du khách chủ động lựa chọn và bán đúng giá niêm yết tại khu du lịch, điểm du lịch của đơn vị mình, bảo đảm vệ sinh môi trường bên trong cũng như bên ngoài khu du lịch, điểm du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành và các cơ sở lưu trú cam kết sẽ chung tay cùng với tỉnh phục vụ tốt du khách khi đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành và các cơ sở lưu trú cam kết sẽ chung tay cùng với tỉnh phục vụ tốt du khách khi đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Triển khai sắp xếp, bố trí lại các khu vực thăm quan, khu vực trông giữ xe, bán hàng lưu niệm, các chương trình vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian,... và các khu vực phục vụ dịch vụ khác, bảo đảm thuận tiện và an toàn tuyệt đối cho du khách.

Tại các điểm vui chơi giải trí, thăm quan du lịch, nhất là các điểm du lịch có sông, hồ, thác nước như: sông Sêrêpôk, hồ Lắk, cụm thác Dray Nur và Dray Sáp Thượng, thác Thủy Tiên, hồ Đắk Minh, hồ Sen, hồ Buôn Wing, Vườn quốc gia Yok Đôn, Công ty cổ phần Du lịch Cộng đồng Ko Tam, Công viên nước, Du lịch Troh Bư... các đơn vị cần chuẩn bị tốt các phương tiện, lực lượng cứu hộ, phối hợp với cơ quan y tế và các lực lượng khác của địa phương bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ trong những ngày diễn ra Lễ hội để bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của khách du lịch và nhân dân trong tỉnh đến tham quan.

Đối với các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, bên cạnh việc chỉnh trang, bổ sung, thay thế những trang thiết bị mới, cần chủ động rà soát lại giá bán các loại phòng của đơn vị mình, niêm yết công khai giá các dịch vụ tại khu vực lễ tân để du khách lựa chọn và thuận tiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đến nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Đến nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm độ an toàn của phương tiện vận chuyển khách du lịch. Người điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch, ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật đối với người lái xe, phải có giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch, phối hợp cùng hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn, phục vụ khách du lịch một cách lịch sự, cởi mở, tận tình, chu đáo... để lại nhiều ấn tượng đẹp về một Đắk Lắk tươi đẹp, mến khách, năng động, giàu bản sắc văn hóa truyền thống cho du khách khi đến với Lễ hội Cà-phê lần thứ 9 cũng như đến du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.