Đắk Lắk “miền đất hứa” của các nhà đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng quy hoạch sang giai đoạn tổ chức thực hiện quy hoạch; từ xác lập tầm nhìn sang hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng phát triển của tỉnh.

Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển.
Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển.

Nằm ở vị trí chiến lược, Đắk Lắk hội tụ cả lợi thế của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ; vừa có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa đặc sắc, vừa có điều kiện phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển.

Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra chiến lược dài hạn cho tương lai, tạo dựng những động lực phát triển mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh vốn có, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.

ndo_bl_img-0070-1590.jpg
Đắk Lắk, vùng trọng điểm cây công nghiệp, có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến...

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có nguồn tài nguyên hơn 1,087 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp, phù hợp trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà-phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn trái, rau củ quả, dược liệu... đây là một lợi thế quan trọng để phát triển nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk có bờ biển dài gần 189km với nhiều đảo, đầm, vịnh và bãi biển đẹp, nguồn lợi thủy sản dồi dào, nổi tiếng, rất phù hợp để phát triển du lịch dịch vụ ven biển, phát triển chuỗi đô thị ven biển và công nghiệp biển, logistic... Đồng thời, Đắk Lắk nằm ở cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và biển Đông, có mạng lưới giao thông phong phú, bao gồm các loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không... Với hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại, các tuyến cao tốc huyết mạch như cao tốc bắc-nam phía đông vừa được đưa vào sử dụng và cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ...

ndo_bl_img-244-2869.jpg
Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang dần hoàn thiện.

Tuyến đường sắt bắc-nam hiện hữu và tỉnh đang triển khai công tác quy hoạch khu tái định cư, giải phóng mặt phục vụ xây dựng mới đường sắt tốc độ cao. Các khu bến cảng Vũng Rô và Bãi Gốc (thuộc nhóm cảng biển loại III) nằm sát tuyến hàng hải quốc tế, có khả năng đón tàu trọng tải lớn tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp gắn với cảng biển...

Tỉnh sở hữu đồng thời Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, là cửa ngõ hàng không quan trọng. Nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển hạ tầng giao thông hàng không, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực Tây Nguyên, Bộ xây dựng vừa ban hành quyết định số 974/QĐ-BXD phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột là cảng hàng không quốc nội dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc. Giai đoạn đến năm 2030, cảng được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm; khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương. Nhà ga hành khách T1 hiện hữu sẽ được mở rộng, sân đỗ máy bay đáp ứng khoảng 10 vị trí.

ndo_bl_img-0874-6843.jpg
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh Đắk Lắk vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng được nâng cấp với công suất khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Quy hoạch bổ sung đường cất hạ cánh số 2, xây dựng mới nhà ga hành khách T2 công suất 4 triệu hành khách/năm, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên khoảng 27 vị trí. Tổng nhu cầu sử dụng đất đến năm 2050 khoảng 511,92ha, trong đó đất hàng không dân dụng 140,18ha, đất quân sự 84,59ha và đất cho công an quản lý 27,11ha.

Là tỉnh có diện tích rộng 18.096km3, đứng thứ 3 cả nước và dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk còn có lợi thế với nhiều địa danh, di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng và nền văn hóa truyền thống đa dạng, đặc sắc, cho phép khai thác theo hướng kết hợp du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và truyền thống văn hóa... Đặc biệt, Đắk Lắk có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được UNESCO ghi danh là Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam...

ndo_bl_img-6160-1618.jpg
Đắk Lắk với dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 45 dân tộc anh em cùng sinh sống nên có nền văn hóa đa dạng, đặc sắc.

Để khai thác các tiềm năng, thế mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện và bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: “Trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đặc trưng, tập trung phát triển đồng bộ các trụ cột kinh tế có lợi thế so sánh, gồm: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo; kinh tế rừng, kinh tế biển; dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch sinh thái, văn hóa, bản sắc…”. Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm 2025, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện, thu hút đầu tư có khởi sắc, niềm tin thị trường gia tăng và niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với tỉnh được củng cố, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Điều đáng mừng là số doanh nghiệp thành lập mới tăng 64%, có 47 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 35.600 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô lớn, tạo động lực, có tính lan tỏa được cấp chủ trương đầu tư, khởi công thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới như: Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc; dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1); Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên; Khu công nghiệp Phú Xuân… Đặc biệt, trong tháng 12/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình (thuộc Tập đoàn Xuân Thiện) tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù lao Mái Nhà với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng…

ndo_bl_img-7506-9273.jpg
Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk vừa được khởi công xây dựng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 1.810 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 14.975 tỷ đồng, 372 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn tỉnh là 19.491 doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký 7.670,97 tỷ đồng; điều chỉnh 33 dự án, trong đó có 9 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 1.133 tỷ đồng…

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững hiện nhằm thực hóa khát vọng phát triển và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, trong 2 ngày 26 và 27/6/2026, tại Trung tâm hội nghị Pytopia, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Đại sứ quán, Lãnh sự quán một số quốc gia; các chuyên gia kinh tế; đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch tỉnh; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương.

bon-0237-8269.jpg
Tập đoàn Hòa Phát khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm-Giai đoạn 1 và Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc vào tháng 8/2025.

Tại hội nghị này, tỉnh Đắk Lắk sẽ công bố danh mục kêu gọi đầu tư với 257 dự án, tổng số vốn hơn 1 triệu tỷ đồng; trong đó có 28 dự án được trao chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn 43.520 tỷ đồng. Trong dịp này cũng có 21 dự án được khởi công và khánh thành với tổng số vốn là 21.477 tỷ đồng.

Cùng với việc công bố danh mục kêu gọi đầu tư, tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trong giai đoạn phát triển mới… đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng quy hoạch sang giai đoạn tổ chức thực hiện quy hoạch; từ xác lập tầm nhìn sang hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng phát triển của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (sinh năm 1997; trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Những màn pháo hoa rực tỡ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng về đêm luôn thu hút khách du lịch chiêm ngưỡng khi ghé thăm thành phố này. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Khám phá Đà Nẵng trong một hành trình, đa điểm đến

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, cùng với Phú Quốc, Đà Nẵng là điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào trung tâm thành phố, nhu cầu tìm kiếm của du khách đang mở rộng sang các khu vực lân cận của Đà Nẵng, hành trình khám phá cũng trở nên đa dạng hơn.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 80 triệu đồng tặng gia đình bà Chút.

Trao Nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo tại Đắk Lắk

Ngày 23/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, chính quyền xã Tuy An Đông tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Huỳnh Thị Chút sinh năm 1950, trú tại thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh tiêu điều tại khu vực rừng phòng hộ bị khai thác trái phép.

Nhiều khúc mắc pháp lý trong vụ 2,27ha rừng bị mất

Vụ án liên quan tới 2,27ha rừng năm 2020 tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (cũ) bị khai thác trái phép không chỉ làm tổn thất tài sản nhà nước gần 520 triệu đồng, mà còn chạm đến những kẽ hở trong hệ thống quản lý, vận hành rừng và nhiều khúc mắc pháp lý.

Vào những thời điểm thủy triều xuống thấp (khoảng 2 lần một năm), đại dương như tách làm đôi, để lộ ra một con đường cát trắng mịn màng nối liền từ đất liền ra tới tận hòn đảo gần bờ.

[Ảnh] Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Tọa lạc trên đảo Hòn Bà cách đất liền chừng 500m, hải đăng Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) là công trình đèn biển cao và cổ bậc nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đây vào những ngày thủy triều rút sâu, du khách sẽ có trải nghiệm ngoạn mục khi được dạo bước trên con đường cát tuyệt đẹp rẽ sóng nối liền đất liền ra tận đảo.

Nghệ sĩ Ưu tú Hương Giang trong chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Khúc tri ân từ quê hương Quảng Trị kỷ niệm 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa

Từ dòng Thạch Hãn miên man chảy qua ký ức, từ đôi bờ Hiền Lương từng chứng kiến những năm tháng chiến tranh chia cắt đến ngày non sông liền một dải, từ ngọn gió Lào bỏng rát và những cánh đồng thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ người dân Quảng Trị, một khúc ca tri ân sẽ được cất lên bằng tất cả lòng thành kính và biết ơn.

Trung tâm Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Mắt xích giao thương trên Hành lang kinh tế Đông-Tây

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy Trường Sơn, từng đoàn xe container nối đuôi nhau từ Lào tiến về cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trên tuyến đường xuyên Á AH16, đô thị Lao Bảo là điểm cuối của Quốc lộ 9 và là mắt xích quan trọng nối Biển Đông với các nước Lào, Thái Lan.