Đắk Lắk ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc bệnh uốn ván sơ sinh

Ngày 31/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh uốn ván sơ sinh, bệnh nhi đã nhập viện và điều trị tại Khoa Nhi cấp cứu-sơ sinh, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Việc điều tra, rà soát đối tượng phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 35 tuổi trên địa bàn toàn xã, tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng uốn ván là hết sức cần thiết. (Ảnh minh họa)
Việc điều tra, rà soát đối tượng phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 35 tuổi trên địa bàn toàn xã, tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng uốn ván là hết sức cần thiết. (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân là bé gái, sinh ngày 21/5/2024, dân tộc H'Mông ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Bé là con thứ 8 trong gia đình, được sinh tại nhà, do người nhà tự đỡ đẻ và cắt rốn bằng dao lam, buộc rốn bằng chỉ khâu, người mẹ không tiêm vaccine uốn ván.

Ngày 26/5/2024 trẻ có biểu hiện bỏ bú, quấy khóc nhiều, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Bông khám và điều trị, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp độ III, uốn ván sơ sinh ủ bệnh 6 ngày, nhiễm trùng huyết sơ sinh, vàng da sơ sinh. Hiện tại trẻ đang được điều trị tại khoa Nhi cấp cứu-sơ sinh, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngay sau khi ghi nhận 1 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh uốn ván sơ sinh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành điều tra, xác minh ca bệnh và triển khai các biện pháp xử lý dịch bệnh tại cộng đồng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Bông thực hiện các biện pháp phòng chống uốn ván sơ sinh, tăng cường công tác tiêm bù, tiêm vét các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong thời gian thiếu vaccine.

Đặc biệt, cần điều tra, rà soát đối tượng phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 35 tuổi trên địa bàn toàn xã, tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng uốn ván bảo đảm tỷ lệ đạt hơn 85%.

Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp truyền thông, định hướng dư luận, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Công tác tiêm chủng cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tổ chức triển khai để đạt được tỷ lệ bao phủ theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài tổ chức tiêm vaccine phòng uốn ván tại trạm y tế xã, cần bố trí nhân lực, vật lực cho các điểm tiêm chủng lưu động tại nhà văn hóa cộng đồng, trường học, nhà dân, các cụm dân cư xa trung tâm xã, cụm nhà máy, xí nghiệp…. nhằm không bỏ sót đối tượng và tăng tỷ lệ tiêm chủng…

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.