Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng.

Cùng dự, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, năm 2023, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp trên sát với nhiệm vụ, thực tiễn của Tổng cục.

Đồng thời, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng triển khai hoàn thành cơ bản 8 nhóm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng tại thông báo Kết luận số 715/TB-VP ngày 9/2/2023; các nội dung Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong sạch vững mạnh; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Nổi bật là, đơn vị chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; hoàn thành, báo cáo Chính phủ phê duyệt và quyết liệt triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm; xin ý kiến Quốc hội về hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đạt sự đồng thuận cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tập trung các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ; tích cực triển khai đổi mới, phát triển khoa học-công nghệ; triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ các cấp đạt kết quả tốt; chủ động xây dựng chương trình khoa học-công nghệ theo Nghị quyết số 08-NQ/TW; nỗ lực hoàn thành sản xuất, sửa chữa nhiều chủng loại vũ khí trang bị. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được cao hơn so năm 2022, tổng doanh thu bằng 105% so năm 2022.

Cùng với đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng; tham mưu với Bộ Quốc phòng cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác về công nghiệp quốc phòng với các nước.

Báo cáo và được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua Đề án Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024; tham gia có hiệu quả trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2023 và các hội chợ triển lãm quốc tế, được các đối tác đánh giá cao…

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đồng thời yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng bộ tiêu chí công nghiệp quốc phòng hiện đại trong tình hình mới; quyết liệt thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch triển khai các Chương trình trọng điểm.

Cùng với đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các nội dung liên quan hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị mới, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ các cấp; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học-công nghệ trong nước và quốc tế; nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, kỹ thuật công nghệ, rút ngắn thời gian nghiên cứu, sớm đưa các sản phẩm mới vào sản xuất, trang bị cho Quân đội.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị, tàu quân sự và kinh tế đảm bảo tiến độ, chất lượng; các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đẩy mạnh áp dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại; nghiên cứu, sắp xếp tổ chức biên chế phù hợp, đúng quy định, nhất là ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

Ngoài ra, Tổng cục tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.