Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa, Nhật Bản

Sáng 18/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp ông Sasakawa Yohei, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa, Nhật Bản, nhân dịp chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa, Nhật Bản.
Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa, Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của ông Sasakawa Yohei cũng như Quỹ Hòa bình Sasakawa trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng; đánh giá cao những đóng góp của Quỹ cũng như cá nhân ông Sasakawa Yohei đối với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội thông qua các chương trình ý nghĩa như: xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, cung cấp chân tay giả, xe lăn cho người khuyết tật.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, Quỹ Hòa bình Sasakawa và cá nhân Ngài Chủ tịch tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong những lĩnh vực mang ý nghĩa nhân đạo như giúp đỡ người khuyết tật, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh các hình thức giao lưu quốc phòng giữa hai bên, trong đó có chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá Việt Nam-Nhật Bản, do Quỹ Hòa bình Sasakawa hỗ trợ trong thời gian qua.

Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa đã thông tin về các hoạt động hợp tác và hỗ trợ Việt Nam của Quỹ trên các lĩnh vực trong thời gian qua; khẳng định các hoạt động, chương trình hợp tác đã được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa, Nhật Bản chụp ảnh cùng các đại biểu.
Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa, Nhật Bản chụp ảnh cùng các đại biểu.

Ông Sasakawa Yohei mong muốn cùng với Quỹ Hòa bình Sasakawa sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới. Về giao lưu quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình Sasakawa khẳng định, sẽ hỗ trợ để mở rộng thêm hoạt động giao lưu sĩ quan cấp úy giữa quân đội hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.