Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, chiều 22/4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao chuyến thăm của Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam-Lào như anh em một nhà; cho rằng trong tổng thể mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào thì đoàn kết giữa hai quân đội là đặc biệt của đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng rằng, những nội dung, chương trình hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, qua đó vun đắp cho mối quan hệ hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

ndo_br_5.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thông tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về cuộc hội kiến với đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Lào và kết quả hội đàm với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào diễn ra trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân các dân tộc Lào, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc đồng chí Khamliang Outhakaysone và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

ndo_br_4.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông báo với Đại tướng Khamliang Outhakaysone kết quả hội đàm thành công giữa đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam với đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Lào. Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị hai bên triển khai đầy đủ các nội dung Nghị định thư giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2026.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Đại tướng Khamliang Outhakaysone tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng Lào phối hợp phía Việt Nam tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3; cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Hà Nội…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào tiếp tục ủng hộ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Quân đội đầu tư tại Lào.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Khamliang Outhakaysone, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Lào tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 (dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026) và hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Quân đội Lào tại Triển lãm.

ndo_br_3.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại cuộc gặp, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam thăm chính thức Lào và bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Việt Nam giành được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đối với đất nước và Quân đội nhân dân Lào; nhấn mạnh, trong hợp tác quân sự-quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành sự ưu tiên đặc biệt đối với Bộ Quốc phòng Lào trên tất cả các lĩnh vực.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam; mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu với lãnh đạo cấp cao các nội dung, lĩnh vực hợp tác và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Lào tại thủ đô Vientiane, Thượng tướng Saichay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

ndo_br_7.jpg
Lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Saichay Kommasith đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tại hội đàm, hai bên cùng thống nhất cho rằng, thời gian qua, hợp tác quân sự, quốc phòng Việt Nam-Lào ngày càng toàn diện và thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Trong đó nổi bật là các nội dung: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế hợp tác; hợp tác giữa các quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng hai nước trong việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên đặc biệt coi trọng cả về số lượng và chất lượng; hợp tác hậu cần, công nghiệp quốc phòng được củng cố.

Đáng chú ý, năm 2025, hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia được hai bên quan tâm thúc đẩy, theo đó đã tổ chức thành công cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia, tổ chức diễn tập chung giữa quân đội ba nước về cứu hộ-cứu nạn tại Lào, qua đó tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa ba nước.

ndo_br_6.jpg
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin cho biết, năm 2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng; chứng kiến diễn tập chung ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Hà Nội; bày tỏ mong muốn hai bên cùng với Bộ Quốc phòng Campuchia phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công các sự kiện trên.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng trân trọng mời đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tham dự và cử các doanh nghiệp quốc phòng Lào tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.