Đại tiệc âm nhạc Countdown chào năm mới 2024 tại Huế

Chào đón năm mới 2024, tại Thừa Thiên Huế, hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố tham dự chương trình Coutdown Huế 2024 với nhiều tiết mục âm nhạc sôi động kéo dài từ đêm 31/12 đến rạng sáng năm mới 1/1, trở thành điểm nhấn giữa lòng Cố đô Huế.
Đêm đại tiệc âm nhạc Countdown chào năm mới thu hút đông đảo người dân tham dự.
Đêm đại tiệc âm nhạc Countdown chào năm mới thu hút đông đảo người dân tham dự.

Tối 31/12, Chương trình Countdown chào đón năm mới 2024 diễn ra tại ngã 6 đường Hùng Vương (Thành phố Huế) với sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi trong làng âm nhạc Việt đã thu hút hàng nghìn người đến xem.

Tham dự chương trình có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật.

Trong tiết trời se lạnh cùng sân khấu âm nhạc sôi động, Chương trình nghệ thuật Countdown-Chào đón năm mới 2024 diễn ra từ 20 giờ 45 phút ngày 31/12 đến 0 giờ 30 phút ngày 1/1 tại ngã 6 Hùng Vương, thành phố Huế, do Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tổ chức.

Các tuyến đường giao nhau với đường Hùng Vương ở gần khu vực diễn ra chương trình Countdown chật kín người.

Các tuyến đường giao nhau với đường Hùng Vương ở gần khu vực diễn ra chương trình Countdown chật kín người.

Từ khá sớm, hàng nghìn người đã cùng nhau kéo quanh về khu vực sân khấu trong tiếng reo hò cùng nền nhạc sôi động. Càng về khuya lượng người càng đông, quanh sân khấu kín mít người.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hàng nghìn bạn trẻ, du khách, các vị đại biểu đã cùng hòa mình vào đêm nhạc sôi động đầy âm thanh và màu sắc.

Đêm nhạc được tổ chức theo hình thức “đại nhạc hội kết hợp EDM chào đón năm mới” với sân khấu ấn tượng, hoành tráng mang đậm dấu ấn văn hóa Huế kết hợp với phong cách hiện đại. Trong đó, có phần giới thiệu các hoạt động trải nghiệm lễ hội, giúp khán giả nhìn lại hành trình và kết quả tổ chức lễ hội Festival Huế 2023.

Không khí sôi động tại sân khấu chương trình nghệ thuật Countdown chào đón năm mới 2024.

Các ca sĩ Loey Phương Ly, Hoàng Lâm, Hoàng Rapper, Nhiệt huyết BAND, Xuân Định K.Y, DJ Tenshi, MC hype Flex, Orange và HIEUTHUHAI đã trình diễn các tiết mục đầy sôi nổi, nhiệt huyết… để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Trong đó, có nhiều bài hát quen thuộc như: Anh không đòi quà, Ai mang cô đơn đi, Người em cố đô, Cơn mưa ngang qua

Chương trình này được xem là sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời như là một chương trình nghệ thuật tổng hợp khép lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế 2023, chào đón Festival Huế 2024.

Chương trình chào đón năm mới có sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi như Hiếu Thứ Hai, Orange, Đinh Xuân Kỳ...

Chương trình chào đón năm mới có sự góp mặt của những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi như Hiếu Thứ Hai, Orange, Đinh Xuân Kỳ...

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật cho biết, chương trình nghệ thuật Countdown - chào năm mới là chương trình nghệ thuật tổng hợp, khép lại chuỗi sự kiện lễ hội trong năm 2023 và chào đón năm mới 2024, thể hiện tinh thần xuyên suốt và liên tục của Festival Huế.

Bên cạnh đó, chương trình không những mang dấu ấn về văn hoá nghệ thuật, mà còn là cột mốc để nhìn lại những khó khăn, những nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh… trong năm qua, để bước sang một năm mới, với nhiều hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn. Đây cũng là sự kiện âm nhạc nhằm thu hút du khách đến với Cố đô Huế vào dịp Tết Dương lịch.

“Với dự báo năm 2024 sẽ có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, các đơn vị phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu xây dựng, giữ vững và nâng cao vị thế của đô thị Huế; phát huy danh hiệu Thành phố Festival, thực hiện thành công mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Võ Lê Nhật nhấn mạnh.

Những hình ảnh tại chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới:

Từ 20 giờ, chương trình Coutdown Huế chào đón năm mới 2024 diễn ra với nhiều tiết mục âm nhạc sôi động.

Từ 20 giờ, chương trình Coutdown Huế chào đón năm mới 2024 diễn ra với nhiều tiết mục âm nhạc sôi động.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm, cùng với người thân, bạn bè của mình chờ giây phút đếm ngược chào đón năm mới 2024.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm, cùng với người thân, bạn bè của mình chờ giây phút đếm ngược chào đón năm mới 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật phát biểu tại chương trình.

Phần nghệ thuật chào năm mới 2024 là âm nhạc hiện đại, trẻ trung với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi.

Phần nghệ thuật chào năm mới 2024 là âm nhạc hiện đại, trẻ trung với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ vào đêm chương trình nghệ thuật Countdown.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ vào đêm chương trình nghệ thuật Countdown.

Chương trình khép lại chuỗi sự kiện Festival Huế 2023, chào đón Festival Huế 2024.

Chương trình khép lại chuỗi sự kiện Festival Huế 2023, chào đón Festival Huế 2024.

Tại ngã 6 đường Hùng Vương - trung tâm TP Huế đông nghẹt người.

Tại ngã 6 đường Hùng Vương - trung tâm TP Huế đông nghẹt người.

Hàng nghìn bạn trẻ dự sự kiện.

Hàng nghìn bạn trẻ dự sự kiện.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia lễ hội.
Các bạn trẻ hào hứng tham gia lễ hội.
Các tuyến đường giao nhau với đường Hùng Vương ngay ở khu vực diễn ra chương trình Countdown chật kín người.

Các tuyến đường giao nhau với đường Hùng Vương ngay ở khu vực diễn ra chương trình Countdown chật kín người.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế tham dự với chương trình.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế tham dự với chương trình.

Rực rỡ và sôi động với chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2024.

Rực rỡ và sôi động với chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2024.

Càng về khuya, dòng người đổ về khu ngã 6 trung tâm TP Huế càng dày đặc.

Càng về khuya, dòng người đổ về khu ngã 6 trung tâm TP Huế càng dày đặc.

Những màn trình diễn nghệ thuật sôi động khép lại, chào đón năm mới và Festival Huế 2024

Những màn trình diễn nghệ thuật sôi động khép lại, chào đón năm mới và Festival Huế 2024

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.