Việt Nam ủng hộ một giải pháp công bằng, toàn diện và lâu dài cho vấn đề Palestine

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một giải pháp công bằng, toàn diện và lâu dài cho vấn đề Palestine, trong đó có việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị lần thứ 4 về Hợp tác giữa các nước Đông Á vì sự phát triển của Palestine. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị lần thứ 4 về Hợp tác giữa các nước Đông Á vì sự phát triển của Palestine. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Ngày 11/7, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị lần thứ 4 về Hợp tác giữa các nước Đông Á vì sự phát triển của Palestine (CEAPAD IV).

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đồng chủ trì. Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế Palestine tham dự với vai trò khách mời của Đồng Chủ tịch. Thủ tướng Nhà nước Palestine gửi thông điệp ghi hình tới hội nghị.

CEAPAD là cơ chế hợp tác do Nhật Bản khởi xướng từ năm 2013 với sự tham gia của các nước Đông Á (các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản…) nhằm tăng cường hỗ trợ phát triển cho Palestine. Thời gian qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực ủng hộ cả về chính trị-ngoại giao, hỗ trợ nhân đạo, đào tạo nguồn nhân lực, tích cực tham gia và đề xuất các sáng kiến cụ thể hỗ trợ Chính quyền Palestine.

Tại hội nghị, các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại Gaza, kêu gọi thiết lập ngay lệnh ngừng bắn ở Gaza và chấm dứt bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân và tạo thuận lợi cho các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo.

Hội nghị nhấn mạnh, cần tăng cường nỗ lực của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy quan hệ đối tác CEAPAD nhằm hỗ trợ các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp, cũng như trong quá trình phục hồi, tái thiết và phát triển của Palestine.

Hội nghị đã thông qua Chương trình hành động Kuala Lumpur CEAPAD IV, nhằm tăng cường và điều phối các nỗ lực hỗ trợ trên cơ sở nhu cầu của Palestine và phù hợp với các yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một giải pháp công bằng, toàn diện và lâu dài cho vấn đề Palestine, trong đó có việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, với Đông Jerusalem là thủ đô, trên cơ sở các đường biên giới trước năm 1967 và phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác, trong đó có các nước Đông Á, nhằm huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hỗ trợ xây dựng năng lực cho Nhà nước và nhân dân Palestine.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã công bố khoản hỗ trợ nhân đạo bổ sung 350.000 USD cho nhân dân Palestine thông qua các tổ chức quốc tế liên quan, góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Palestine và hỗ trợ quá trình tái thiết Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.