Mỹ-Trung Quốc khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Paris

Giới phân tích cho rằng khả năng hai nước đạt đột phá lớn trong vòng đàm phán này có thể sẽ hạn chế do thời gian chuẩn bị ngắn và Washington đang tập trung vào các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Mỹ-Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại tại Paris.
Mỹ-Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại tại Paris.

Giới phân tích cho rằng khả năng hai nước đạt đột phá lớn trong vòng đàm phán này có thể sẽ hạn chế do thời gian chuẩn bị ngắn và Washington đang tập trung vào các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Ngày 15/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại Thủ đô Paris của Pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thỏa thuận đình chiến thương mại và chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh dự tính diễn ra vào cuối tháng này.

Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở Paris, tập trung vào một số vấn đề kinh tế then chốt, bao gồm việc điều chỉnh thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, nguồn cung đất hiếm và nam châm do Trung Quốc sản xuất cho các doanh nghiệp Mỹ, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ và việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ, nhất là đậu tương.

Giới phân tích cho rằng khả năng hai nước đạt được đột phá lớn trong vòng đàm phán này có thể sẽ hạn chế, do thời gian chuẩn bị ngắn và Washington đang tập trung vào các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Ông Scott Kennedy, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược, nhận định mục tiêu trước mắt của hai bên là duy trì đối thoại, tránh rạn nứt và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài các vấn đề thương mại song phương, tình hình chiến sự liên quan Iran và những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu cũng có thể được đề cập trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc - đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán tại Paris cũng nhằm rà soát việc thực thi thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai nước đã đạt được hồi tháng 10/2025 tại Busan (Hàn Quốc), theo đó Mỹ giảm một phần thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm và cam kết tăng mua nông sản Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc duy trì đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “mỏ neo ổn định” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay, đồng thời nhấn mạnh thế giới không cần một cuộc chiến thương mại mới.

Giới quan sát nhận định vòng đàm phán lần này chủ yếu nhằm duy trì kênh đối thoại và tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, vốn được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định quan hệ kinh tế giữa Washington và Bắc Kinh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam- Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh TTXVN)

Chuyên gia Ấn Độ kỳ vọng mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo với Việt Nam

​Bên lề Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn các chuyên gia Ấn Độ về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Australia gặp mặt tại Canberra, Australia. (Ảnh: BLOOMBERG)

Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Australia đang đứng trước triển vọng phát triển đầy tươi sáng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức, việc Tokyo và Canberra thắt chặt liên kết đã góp phần tăng “sức đề kháng” của mỗi bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các cú sốc.

Tàu du lịch MV Hondius neo tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để tiến hành sơ tán hành khách, sau khi bùng phát các ca bệnh liên quan đến virus Hanta, ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Thành tựu nghiên cứu virus Hanta của nhà virus học Hàn Quốc Lee Ho Wang đã qua đời đang thu hút sự quan tâm trở lại sau vụ bùng phát dịch nghi liên quan virus này trên tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Tây Ban Nha.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran bắt giữ tàu chở dầu trên biển Oman

Hải quân Iran ngày 8/5 đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi trên vùng biển Oman với cáo buộc con tàu này đã tìm cách lợi dụng tình hình khu vực “nhằm gây tổn hại và làm gián đoạn” hoạt động xuất khẩu dầu cũng như lợi ích quốc gia của Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, Đại sứ các nước ASEAN tại Hàn Quốc và các khách mời chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững

Khẳng định Hàn Quốc coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Huyn mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, công nghệ cao, chuyển đổi số, giao lưu nhân dân.

(Ảnh minh họa được tạo bằng công cụ AI ChatGPT)

Mô hình Australia và làn sóng buộc các "ông lớn" công nghệ trả tiền cho báo chí

Chính phủ Australia vừa đề xuất một phiên bản mới của cơ chế thương lượng sử dụng tin tức, nhằm buộc các nền tảng công nghệ chi trả cho nội dung báo chí. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ sự bền vững của ngành báo chí trước sức ép từ các “ông lớn” công nghệ.

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.