Đại sứ Lào tại Việt Nam: Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Lào sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện một cách ổn định, bền vững với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào tại Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Viêng Chăn, Lào sáng 1/12. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào tại Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Viêng Chăn, Lào sáng 1/12. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những thành tựu to lớn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các bộ tộc Lào đã đạt được trong 50 năm qua; về mối quan hệ hai nước Lào-Việt Nam

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đạt được những thành tựu to lớn và phát triển toàn diện

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, ngày 2/12/1975 đã trở thành mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc Lào. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Mặt trận Lào Ít-xa-la, cùng với sự giúp đỡ chân thành của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là sự giúp đỡ hết lòng của Đảng và nhân dân Việt Nam anh em, nhân dân các dân tộc Lào đã lật đổ chế độ quân chủ và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Dân tộc Lào đã thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của Hòa bình, Độc lập, Dân chủ, Thống nhất và Thịnh vượng. Đây là kỷ nguyên mà nhân dân Lào thực sự làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ đất nước, dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bảo vệ nền độc lập và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt 50 năm qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến đổi phức tạp, đan xen cả thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn thách thức song dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, quyết tâm hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới, Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Về chính trị, ổn định vững chắc, lực lượng quốc phòng -an ninh ngày càng vững mạnh, trật tự an toàn xã hội.

Kinh tế tiếp tục phát triển từng bước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2025 đạt 4,8%, so với năm 1985 chỉ là 114 USD/người/năm. Hiện nay, có nhà đầu tư từ 53 quốc gia đầu tư vào Lào với tổng giá trị đầu tư 463 tỷ USD và Lào có quan hệ thương mại với 163 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức trên thế giới. Cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, nhà ở, các tòa nhà văn phòng được xây dựng, nâng cấp từ bắc đến nam.

tl3.jpg
Ngày 1/12, tại thủ đô Vientiane,Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát triển trong lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt những thành tựu to lớn, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại ngày càng mở rộng, các tòa nhà, bệnh viện, trường học, trung tâm đào tạo nghề khác nhau được cải thiện và xây dựng mở rộng trên toàn quốc. Hiện nay có Bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và trạm y tế bản, có Đại học Quốc gia ở miền bắc, miền trung và miền nam. Văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn và phục hồi, có cuộc sống phong phú. Đặc biệt, Khèn Lào và Vải dệt thổ cẩm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Các địa điểm du lịch quan trọng được bảo tồn tu bổ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có 04 Di sản Thế giới là điểm đến du lịch, về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, mỗi năm đón tiếp ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm Lào. Hoạt động đối ngoại đã chuyển hướng gắn kết hoạt động chính trị với hoạt động kinh tế nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội quốc gia trong từng giai đoạn phù hợp với thời đại toàn cầu hóa, kỹ thuật số và kết nối kinh tế, thực hiện đường lối chính sách "Hòa bình, Độc lập, Hữu nghị và Hợp tác" theo phương châm "thêm bạn, bớt thù", kết hợp với sức mạnh nội lực đã nâng cao vai trò của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc tiếp tục giữ gìn hòa bình, ổn định chính trị-an ninh và xã hội bình yên, mang lại điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội quốc gia.

tl5.jpg
Ngày 1/12, tại thủ đô Vientiane,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia, so với năm 1986 đã tăng lên gấp nhiều lần và mở rộng đi vào chiều sâu, bền vững hơn, với các khuôn khổ hợp tác quan trọng với 12 nước: có quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Campuchia; có đối tác hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Cuba, Hungary; có hợp tác toàn diện với Thái Lan và Australia; và có đối tác hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tích cực tham gia và thực hiện nghĩa vụ của mình trong các tổ chức quốc tế khác nhau mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là thành viên như: ASEAN, Liên hợp quốc và các tổ chức khác.

“Những thành tích to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được không thể tách rời nền tảng chính trị-xã hội vững chắc và sự nỗ lực, sáng tạo, đổi mới và hoàn thiện các luật pháp trong từng giai đoạn, khẳng định năng lực, trí tuệ, phẩm chất chính trị vững vàng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc vượt qua muôn vàn khó khăn, với sự ủng hộ giúp đỡ của các bạn bè quốc tế cả gần và xa một cách sâu rộng và phát triển bền vững.

Song song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và kính trọng sâu sắc sự ủng hộ, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, đặc biệt là sự đồng hành, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ kiểu mẫu, chân thành, trong sáng

Khẳng định, từ xa xưa, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam luôn có mối đoàn kết keo sơn, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, quan hệ hai nước Lào-Việt là mối quan hệ hiếm có, được xây dựng từ sự tôn trọng, hy sinh xương máu và trí tuệ; đã trở thành mối quan hệ kiểu mẫu, chân thành, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Mối quan hệ hai nước Lào-Việt Nam mang tính quy luật, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cho cách mạng và là tài sản vô giá của hai dân tộc; là sức mạnh to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của hai nước và đã trở thành mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được xây dựng nên bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong – những lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp nhau qua các thời kỳ và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, sâu sắc và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

ds-lao1.jpg
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc, là nền tảng định hướng cơ bản cho quan hệ hai nước. Lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm viếng và gặp gỡ nhân dịp tham dự các diễn đàn khu vực và quốc tế, thể hiện sự gắn bó và tin cậy ở mức độ cao.

Hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng gắn bó chặt chẽ, sâu sắc và toàn diện, bảo đảm ổn định, an ninh, an toàn ở mỗi nước; có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nâng cao vai trò và ảnh hưởng của cả hai nước Lào-Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình trong khu vực và quốc tế.

Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư được quan tâm, cải cách phương thức đổi mới, có cơ chế thúc đẩy, theo dõi và đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, nền tảng kinh tế của hai nước ngày càng được phát triển rộng khắp và hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước dẫn đầu về đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư trên 6 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Lào-Việt Nam đạt hơn 5,6 tỷ USD, được coi là kim ngạch thương mại song phương cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Đặc biệt, hợp tác khai thông Cảng quốc tế Lào-Việt Nam Vũng Áng - cảng biển thứ 3 của Lào cũng là thực hiện đường lối chiến lược của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong việc chuyển đổi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ quốc gia không có biển trở thành quốc gia kết nối trung tâm với các thị trường lớn trong khu vực về phía biển.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm nâng cao cả về chất và lượng. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Lào, có hơn 12.000 lưu học sinh đang học tập tại Việt Nam và tiếp tục đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ một cách thường xuyên. Lào và Việt Nam đã phối hợp đề xuất và được UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Hin Nậm Nỗ của Lào là Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới cùng với Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đặc biệt nhấn mạnh đến việc phối hợp tổ chức Lễ đón nhận đường Hồ Chí Minh (Đường Trường Sơn) trên đất Lào là Di tích Lịch sử Quốc gia của Lào cũng là biểu tượng đẹp đẽ, ý nghĩa của tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Sự kiện nói trên sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước về truyền thống đoàn kết đặc biệt của quan hệ Lào-Việt Nam cũng như làm cho tài sản quý báu thêm phong phú, thể hiện sự xây dựng bằng xương máu, mồ hôi và trí tuệ của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào-Việt Nam hàng vạn, hàng triệu người đã hy sinh trong chiến tranh trước đây.

ds-lao2.jpg
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh tham dự Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane sáng 1/12. (Ảnh:Đại sứ quán Lào tại Việt Nam)

“Đảng, Nhà nước Lào khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam – mối quan hệ có một không hai trên thế giới. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện một cách ổn định, bền vững với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt về thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối hạ tầng cơ sở giao thông nhằm kết nối nền tảng kinh tế của hai bên ra thị trường quốc tế và khu vực, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Lào”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng, trong bối cảnh khu vực và quốc tế ngày càng biến đổi nhanh và phức tạp, khó lường, với cả thách thức lẫn thời cơ, Lào và Việt Nam phải tiếp tục đoàn kết, kề vai sát cánh, tin cậy, ủng hộ lẫn nhau và tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để cùng nhau phát triển trên cơ sở những nguyên tắc và tuyên bố chung mà hai bên đã thống nhất.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh: "Dù tình hình có diễn biến thế nào đi chăng nữa, nhưng hai nước Lào-Việt Nam sẽ phải tiếp tục giữ vững ổn định và làm mọi khả năng để tổ chức thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao của hai nước đạt kết quả, tập trung làm cho phát triển kinh tế ngày càng có thành công theo mục tiêu cao nhất mà hai nước đã đề ra là trở thành quốc gia có Hòa bình, Phát triển, Thịnh vượng, Văn minh, Công bằng, và vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 7

Sáng 30/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 7. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

[Video] Thời sự 24h ngày 30/7/2026: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

[Video] Thời sự 24h ngày 30/7/2026: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026; Bộ Chính trị ban hành kế hoạch giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập; Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Với 100% tem chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự được xử lý trên môi trường số, ngành ngoại giao đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính ngoại giao hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Nâng cao bản lĩnh ngoại giao từ cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện

Kỷ nguyên vươn đặt những yêu cầu mới về chất trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cải cách hành chính đã trở thành một chủ trương lớn, một động lực then chốt để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành ngoại giao Việt Nam cũng có những cải cách mới hướng tới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc kiểm tra đất rừng.

Phú Quốc quyết liệt lập lại kỷ cương an ninh trật tự và quản lý đất rừng

Ngày 30/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi, chủ trì làm việc với các lực lượng chức năng trên địa bàn và có hàng loạt chỉ đạo lập lại trật tự kỷ cương, xử lý triệt để trong quản lý đất rừng, quyết tâm đưa “Đảo Ngọc” trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Công tác bảo hộ công dân có sự chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. (Ảnh: TTXVN)

Nâng tầm chiến lược bảo hộ công dân trong kỷ nguyên mới

Trong dòng chảy có tình hình địa chính trị thế giới nhiều biến động trong thời gian gần đây, bảo hộ công dân không chỉ là những thủ tục hành chính, mà đã trở thành sự đồng hành vững chắc của mỗi cán bộ ngoại giao dành cho đồng bào xa xứ.