Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Chiều 30/9, tại thành phố Thủ Dầu Một, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (2/10/1977-2/10/2022).
Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương.
Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương.

Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương tiền thân là Đài Phát thanh-Truyền hình Sông Bé. Sau 45 năm hình thành và phát triển, Đài đã trở thành đơn vị truyền thông đa phương tiện với 8 kênh truyền hình kỹ thuật số, 1 kênh phát thanh cùng với các nền tảng khác, như: Website, YouTube, Tiktok, Fanpage, BTVgo, Zalo..., phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, giải trí của công chúng trong và ngoài nước.

Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương đã đưa vào sử dụng Trung tâm sản xuất phát thanh-truyền hình với hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại và trụ sở làm việc vừa được đầu tư xây dựng mới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Bức trướng cho Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Bức trướng cho Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương.

Theo chiến lược phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, xây dựng nội dung các chương trình mới phong phú, hay và hấp dẫn…, phấn đấu trở thành đơn vị truyền thông hội tụ, truyền thông đa phương tiện hàng đầu tại các tỉnh khu vực phía nam.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà biểu dương sự đóng góp rất lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh-Truyền hình Sông Bé, nay là Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương vào những thành tựu phát triển chung của tỉnh Bình Dương; đề nghị, Đài tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực truyền thông, vai trò cầu nối, chuyển tải kịp thời những chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, Đài tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Dịp này, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương đã nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền với quá trình 45 năm xây dựng và phát triển. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao tặng Bức trướng cho Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương nhân dịp 45 năm xây dựng và phát triển; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng Bức trướng “Đổi mới-Hiện đại-Chuyên nghiệp” cho Đài.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.