Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 15/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Quang cảng Đại hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảng Đại hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tham dự Đại hội có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các đồng chí lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng;… cùng 242 đại biểu đại diện tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

ndo_br_img-3314-2296.jpg
Đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, tỉnh Khánh Hòa luôn coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng trong thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững".

dscn7545.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong 5 năm vừa qua (2020-2025), phong trào thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa (trước khi hợp nhất) đạt nhiều kết quả nổi bật như, hoàn thành 25/26 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu trọng yếu vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm ước đạt 8,2% (Nghị quyết đề ra đạt 7,5%); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 ước đạt 2,2 tỷ USD (Nghị quyết đề ra đạt 2 tỷ USD).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2021-2025) ước đạt hơn 370,2 nghìn tỷ đồng (Nghị quyết đề ra đạt khoảng 360 nghìn tỷ đồng); tốc độ tăng bình quân hàng năm ước đạt 12,7% (Nghị quyết đề ra tăng 12%/năm).

Thu ngân sách nội địa năm 2025 tăng gấp 2,2 lần so với năm 2020 (Nghị quyết đề ra tăng gấp 2,2 lần).

Đến năm 2025, số hộ nghèo ước giảm khoảng 77% so với năm 2021 (Nghị quyết đề ra giảm ½ so với năm đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%. Các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã được công nhận thoát khỏi huyện nghèo.

Việc phát triển ba vùng động lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, thành phố Nha Trang tiếp tục phát huy vai trò là đô thị hạt nhân, là trung tâm du lịch, dịch vụ, đóng góp khoảng 15,7% thu ngân sách toàn tỉnh.

Khu vực vịnh Cam Ranh tiếp tục thu hút đầu tư các dự án khu đô thị-du lịch đẳng cấp, đóng góp khoảng 5,9% thu ngân sách toàn tỉnh.

Khu Kinh tế Vân Phong thu hút các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp, đô thị, logistic, đóng góp khoảng 18% thu ngân sách toàn tỉnh.

Khánh Hòa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 42/NĐ CP của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; đã có nhiều nội dung được hiện thực hóa và đem lại nhiều kết quả tích cực; các điểm nghẽn về kinh tế từng bước được tháo gỡ, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược; các quy hoạch được đẩy nhanh và một số cơ chế, chính sách đặc thù được triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong thời gian vừa qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa ngày càng được nhân rộng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Một số mô hình, gương điển hình tiêu biểu, như: Mô hình “Tổ (Đội) tuần tra nhân dân”; mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị trong trồng táo tại Cam Thành Nam, Cam Ranh; mô hình của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới… đã tạo sức lan toả sâu sắc trong đời sống xã hội.

Ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu có sáng kiến hay áp dụng vào lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như ông Hùng Ky ở xã Phước Dinh, là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Thầy thuốc ưu tú Huỳnh Văn Thưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, điển hình tiêu biểu về lĩnh vực y tế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng khám bệnh tim mạch cho nhân dân;….

ndo_br_dscn7559-1806.jpg
Nông dân Hùng Ky, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa báo cáo tham luận tại đại hội về mô hình trồng măng tây xanh áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho năng suất cao, mỗi năm đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng.

Để phong trào thi đua tiếp tục phát huy, nhân rộng hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cấp, ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; xác định thi đua là gieo trồng; khen thưởng là thu hoạch; qua đó, gắn thi đua với khen thưởng được kịp thời, đúng người, đúng việc… để phong trào ngành ngành thi đua; người người thi đua ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội; tự tin cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

ndo_br_dscn7565-2924.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Nội vụ; tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân;Huân chương hạng Nhì cho 5 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 20 cá nhân.

ndo_br_dscn7571-3864.jpg
Thừa lệnh Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao Huân chương Độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước cho đơn vị Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.
ndo_br_dscn7585-9298.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng 2 tập thể hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.

Đại hội cũng công bố quyết định tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ); Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân và 8 tập thể.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

ndo_br_dscn7587-4265.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đại hội cũng đã bầu 19 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới; đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương- Đột phá-Phát triển.

Đại hội cũng đã đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm ra sức thi đua làm việc với tâm thế thần tốc, khẩn trương, nỗ lực, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2025-2030) đã đề ra, đưa Khánh Hòa phát triển toàn diện, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.