Đại hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong hai ngày 9-10/4, tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, phường Nam Định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh ngày càng gắn kết hài hòa với đời sống xã hội, đạt kết quả cao, tăng trưởng về nhiều mặt. Đông đảo tăng ni, Phật tử đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giảm nghèo, hạn chế tệ nạn xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Đáng chú ý, công tác từ thiện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với tổng kinh phí hơn 96 tỷ đồng; sửa chữa 103 căn nhà đại đoàn kết lương-giáo. Đây là nét nổi bật riêng có của tỉnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo trong đời sống xã hội.

img-9611-2032.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng và triển khai đồng bộ chương trình hoạt động Phật sự hằng năm, bám sát định hướng của Trung ương Giáo hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn tỉnh phấn đấu có 70% số chùa đạt danh hiệu “Chùa tinh tiến”, trong đó 15% đạt “Chùa tinh tiến xuất sắc”; 100% các chùa thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội; …

Tại Đại hội đã thống nhất nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: 10 vị Ban Chứng minh; 26 vị Ban Thường trực; 43 vị Ủy viên; 10 vị Ủy viên dự khuyết. Hoà thượng Thích Quảng Hà được suy cử chức vụ Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

img-9608-1131.jpg
Ra mắt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng định, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự sẽ thực hiện nghiêm Hiến chương Giáo hội, chấp hành pháp luật, đường lối của Đảng; kiên định phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, phát huy tinh thần kỷ cương, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

img-9613-2557.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình bày tỏ tin tưởng, Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ mới với thành phần tiêu biểu, uy tín và trí tuệ sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, điều hành các hoạt động Phật sự theo Hiến chương và quy định của pháp luật; tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

img-9601-9906.jpg
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị, sau Đại hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh xây dựng Ninh Bình hội nhập phát triển.

Ban Trị sự cần sớm kiện toàn tổ chức các ban chuyên môn, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn; đồng thời nâng cao kỷ cương Giáo hội, lấy Hiến chương, quy chế và giới luật làm nền tảng trong mọi hoạt động. Trên cơ sở đó, chủ động đổi mới tư duy, phương thức điều hành, linh hoạt thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện đại, nhất là trong công tác quản lý, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và điều hành Phật sự; xây dựng hệ thống dữ liệu tăng ni, tự viện, từng bước số hóa hồ sơ, nâng cao hiệu quả phối hợp, điều hành và thông tin báo cáo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vai trò của Phật giáo trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và 81 chư Tăng Ni vì có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

img-9614-5848.jpg
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Đại hội.
img-9607-2080.jpg
Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.
img-9604-2518.jpg
Các cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
img-9600-3466.jpg
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.