Ðại hội MTTQ các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Cạn

Sáng 25-6, tại TP Huế, MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ tám (nhiệm kỳ 2014-2019) và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhì của Chủ tịch nước phong tặng. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 292 đại biểu tham dự Ðại hội.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên tại Thừa Thiên - Huế được tăng cường, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng hướng mạnh về cơ sở, đi vào đời sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng thời đề nghị Ðại hội quan tâm một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Ðáng chú ý là: Phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; huy động tối đa trách nhiệm của các tổ chức này để giúp người dân những công việc cụ thể; phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả về giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phát triển các mô hình nhân dân tự quản, có quy chế hoạt động rõ ràng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; MTTQ tỉnh cần tham gia các chương trình giám sát về y tế tư nhân, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần nỗ lực đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của MTTQ, nhất là ở phường, xã và khu dân cư.

* Trong hai ngày 24 và 25-6, MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Ðại hội đại biểu khóa 5, nhiệm kỳ 2014-2019, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên. Nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh đã tích cực phối hợp chính quyền, các ban, ngành địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại Ðại hội, các đại biểu thống nhất trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: cơ bản xóa nhà dột nát cho đồng bào nghèo; toàn bộ các khu dân cư thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động khác...

Ðại hội đã hiệp thương cử ra 92 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019. Ðồng chí Phạm Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 4 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 5.

* Trong hai ngày 24 và 25-6, tại thị xã Bắc Cạn, diễn ra Ðại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Cạn lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Năm năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Cạn cùng các tổ chức thành viên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc ở địa phương; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ðại hội đề ra tám nhóm chỉ tiêu, năm chương trình hành động nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước... Ðại hội đã hiệp thương chọn 71 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2018; ông Vi Hồng Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 4 tiếp tục được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa 5.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.