Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 thành công tốt đẹp

Ngày 28-10, tại Trung tâm hội nghị 25B ở TP Thanh Hóa, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dự, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bầu cử tại đại hội.
Các đại biểu bầu cử tại đại hội.

Phát huy trí tuệ tập thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các nội dung: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng đô thị thông minh thành phố Thanh Hóa; khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng Lam Sơn - Sao Vàng, xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Tham luận về các nhiệm vụ, giải pháp: Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị trọng điểm quốc gia về du lịch; phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa xứ Thanh, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; giảm nghèo nhanh, bền vững vùng miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 thành công tốt đẹp -0
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Qua đó, bổ sung, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đại hội quyết nghị: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 750 nghìn tỷ đồng; Bình quân hằng năm tăng thu ngân sách 10% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm bình quân hằng năm hơn 1,5%.

Đến hết năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40% trở lên; tăng thêm 32.000ha đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đạt 13 bác sĩ/vạn dân; 81% trường học đạt chuẩn quốc gia; 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%. Hằng năm có 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ tổ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 thành công tốt đẹp -0
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết, nhất là chín nhiệm vụ, giải pháp cùng chương trình hành động thực hiện 27 mục tiêu cụ thể cùng phương hướng đề ra:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển bốn trung tâm kinh tế động lực, năm trụ cột tăng trưởng, sáu hành lang kinh tế.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía bắc của Tổ quốc; đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 65 đồng chí; bầu 32 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 17 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; ba đồng chí: Lại Thế Nguyên, Đỗ Minh Tuấn, Trịnh Tuấn Sinh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu 13 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Hùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa 19.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.