Đại hội Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á lần thứ I

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á được thành lập từ tháng 9/1994. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác đảng đối với hoạt động kinh doanh, tháng 3 năm 2010, Chi bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á được thành lập. Qua 14 năm phát triển, ngày 20/3/2024, Chi bộ được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm phê duyệt nâng cấp thành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.

Đảng bộ gồm 4 chi bộ trực thuộc, bao gồm 63 đảng viên. Đây là dấu mốc, bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự phát triển toàn diện của ngân hàng, không chỉ trong hoạt động kinh doanh, mà cả công tác chính trị, đoàn thể.

Mặc dù số lượng đảng viên so với số người lao động chưa nhiều, nhưng từ khi được nâng cấp, Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển và thành công chung của Ngân hàng. Đây là mô hình tổ chức đảng mới và đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm.

Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức Đại hội lần thứ I.

Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức Đại hội lần thứ I.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (tiền thân là Chi bộ) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm, Quận ủy Hoàn Kiếm; luôn đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu và đồng thuận, có tinh thần đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Ngân hàng để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với hoạt động kinh doanh, phát triển của Ngân hàng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được cải thiện và nâng cao, đi vào nền nếp hơn.

Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao; đời sống cán bộ ổn định, các chế độ chính sách theo quy định được bảo đảm; công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước được quan tâm, đổi mới, thiết thực và phù hợp với tính chất, đặc thù của doanh nghiệp tư nhân; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt.

Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc phối hợp cùng ban lãnh đạo ngân hàng quyết liệt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong giai đoạn 2022-2025 là: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á luôn đi đầu trong nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên như nông-lâm nghiệp và các ngành ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; nhiều năm liền được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là ngân hàng thực hiện tốt theo chính sách tiền tệ quốc gia và các chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Các chỉ tiêu cơ bản như tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ tín dụng, lợi nhuận tăng trưởng ổn định qua hàng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời nêu 6 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo: bám sát và chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Đảng bộ Khối, Quận ủy Hoàn Kiếm để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết một cách sáng tạo, quyết liệt, tập trung vào những nhiệm vụ khó, những khâu đột phá để tạo thống nhất chung về nhận thức trong triển khai và tổ chức thực hiện; chú trọng các biện pháp nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đảng trong Ngân hàng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Đại hội đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Bám sát các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Đảng ủy cấp trên trong công tác xây dựng đảng; bám sát các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương; thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh, tăng cường công tác huy động vốn để đáp ứng kịp thời cho việc cấp tín dụng đối với các dự án có hiệu quả và cho nền kinh tế; đa dạng hóa và hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; thành lập các chi bộ tại các chi nhánh khi đủ điều kiện…

Một số chỉ tiêu chính là: hàng năm Đảng bộ bộ phận và các chi bộ phấn đấu đạt tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp ít nhất 20 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm đánh giá: Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo ngân hàng, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ đảng viên, Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (tiền thân là chi bộ) đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng và từng bước khẳng định được vị trí, vai trò hạt nhân chính trị trong ngân hàng, là điểm sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình tiêu biểu, thiết thực.

Giai đoạn 2022-2025, tập thể cấp ủy đã có nhiều đổi mới sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức. Kết quả hoạt động của tổ chức đảng đã góp phần quan trọng hoàn thành Nghị quyết của Đại hội cũng như xây dựng thương hiệu của Ngân hàng với tôn chỉ “giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp”. Việc nâng cấp từ Chi bộ lên Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đánh dấu bước trưởng thành và khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cấp ủy và toàn thể đảng viên.

Đại diện Quận ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.

Đại diện Quận ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.

Trong nhiệm kỳ tới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, các chi bộ trực thuộc cần xác định rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong đơn vị; sớm xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, chi ủy, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc bảo đảm đúng quy định của điều lệ Đảng và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, chương trình kiểm tra giám sát và tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, hướng tới các vị trí chủ chốt của ngân hàng và trong ban chấp hành các đoàn thể đều là đảng viên, các chi nhánh của ngân hàng đều có tổ chức đảng. Trước mắt, tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới toàn thể đảng viên, người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Võ Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Ngọc Hồng Nhật, Phó Tổng Giám đốc là Phó Bí thư Đảng ủy.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.