Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 11

Trong hai ngày 24 và 25/6, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 295 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Sáng tạo”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua với những kết quả nổi bật, như: Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động đổi mới nội dung, nâng dần chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19; đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, vận động xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…..

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, đã vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 126 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa hơn 1.100 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo; sửa chữa hơn 2.300 nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chủ trương, chính sách khi được ban hành; luôn gần dân, lắng nghe và thấu hiểu dân, thật sự là cầu nối tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chúc mừng tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ vừa qua, đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận khóa 11 tiếp tục có nhiều đột phá mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa; tập trung thực hiện 2 nội dung mới là Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình hành động thứ 6 về xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; tham gia mạnh mẽ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa công tác góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước; tham gia tích cực vào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ra sức chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân,… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã biểu dương và khẳng định trong những thành tựu phát triển của tỉnh có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng một Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hằng năm xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân và vì sự phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của mặt trận hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư;…

Đại biểu biểu quyết, thống nhất chương trình, mục tiêu do đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu biểu quyết, thống nhất chương trình, mục tiêu do đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã thống nhất đề ra 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Ninh Thuận giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 cùng các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, ra mắt tại đại hội

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 cùng các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, ra mắt tại đại hội

Các đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, khóa 11, gồm 88 vị; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 11, gồm 8 vị; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm: 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khóa 10 tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao Huân chương Lao Động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng cho tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Thừa lệnh Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao Huân chương Lao Động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng cho tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cho đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cho đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.