Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, trong đó: có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”.

240920250831-z7043857003578-2f21.jpg
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

240920250830-z7043857039600-bd42.jpg
240920250839-z7043780059624-d959.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, dự thảo Báo cáo đã bám sát dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, vào tình hình thực tiễn của đất nước nhiệm kỳ vừa qua cũng như tổ chức và hoạt động của Đảng ủy Quốc hội trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước trên tinh thần đánh giá đúng, trúng, khách quan, minh bạch, nhìn thẳng vào sự thật về những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, Báo cáo nêu ra các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đưa ra 4 trụ cột đột phá phát triển của nhiệm kỳ tới để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Quá trình tiếp thu ý kiến được Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trên tinh thần cầu thị, tiếp thu đa số ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần chính, dài 33 trang với 64 chú thích để làm rõ hơn các nhận định, đánh giá trong Báo cáo.

240920250936-z7043900959228-c8aa.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các tham luận tại phiên trù bị Đại hội đã đóng góp nhiều nội dung, trong đó có góp ý tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ Quốc hội, tạo cơ sở vững chắc bảo đảm cho việc thực hiện mọi thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quốc hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất hơn nữa công tác dân nguyện và giám sát. Đổi mới cách thức, quy trình quyết định các vấn đề quan trọng chuyển từ bị động sang chủ động, phản ứng nhanh trước tình huống phát sinh, nâng cao chất lượng dự báo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quy trình phối hợp, triển khai chính sách.

Đặc biệt lưu ý tính Đảng trong hoạt động của Đảng bộ Quốc hội

Phát biểu kết thúc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội; các Tiểu ban của Đại hội; các đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước đã tích cực tham gia chuẩn bị và phục vụ Đại hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Văn kiện Đại hội của Đảng bộ Quốc hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá cao: ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ.

Khẳng định chủ trương thành lập Đảng bộ Quốc hội là đúng đắn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều này đã tạo ra một vị thế, vị trí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong Quốc hội.

Điểm lại những thành quả to lớn, toàn diện của đất nước trước đây và sau gần 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đó là nhờ nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình, linh hoạt của Đảng, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước.

202509241039585289-z704433886210.jpg
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khẳng định điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng là điều kiện tiên quyết để sự nghiệp cách mạng thắng lợi, để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phải xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Chọn cán bộ phải là người có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức, phải nhiệt huyết với công việc, với sự nghiệp cách mạng. Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, nhưng mà phải bằng quyết làm mới có sản phẩm. Nếu chỉ quyết đoán, quyết tâm, hô hào quyết liệt nhưng mà không làm thì không thể có sản phẩm.

Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức tại các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, trong bối cảnh Quốc hội ngày càng nhiều việc khó, quan trọng, cấp bách, cần thiết.

Chiều nay, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận Tổ về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và góp ý các Văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng cho văn kiện Đại hội, thể hiện rõ trí tuệ của tập thể, bảo đảm các văn kiện khi Đại hội thông qua có tính thực thi cao.

240920251244-chu-tich-qh-1.jpg
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận phiên trù bị Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí trong Bộ Chính trị vừa qua khi làm việc với các Đảng bộ khác đều hoan nghênh, đánh giá cao Quốc hội đã đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Cho rằng những gì đã dày công làm mới chỉ là bước đầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục học tập, triển khai, ứng dụng cho tốt, trên tinh thần “Học, học nữa, học mãi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói.

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I là định hình hoạt động mang tính chất chiến lược, thời đại của Quốc hội, góp phần dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội đồng thời đặc biệt lưu ý tính Đảng trong Đảng bộ Quốc hội, phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, thống nhất để kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Đảng. Các tổ chức Đảng ở Đảng bộ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động phải thường xuyên, hiệu quả, nâng cao chất lượng của đại biểu.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trước mắt là phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, thực thi pháp luật; tiếp tục đánh giá kỹ hơn mô hình sắp xếp tổ chức, bộ máy trong cơ quan Quốc hội; chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của Quốc hội trong thời gian tới như: kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chương trình nghệ thuật chính luận "Vinh quang Quốc hội Việt Nam", lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ tư... và đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Có thể bạn quan tâm

Các lực lượng đồng loạt ra quân trên những tuyến đường chính trung tâm thành phố Huế.

Thành phố Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 12/12, thành phố Huế tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Công tác thông tin, tuyên truyền cần làm nổi bật tầm vóc Đại hội XIV của Đảng

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn hóa quy trình làm việc, “củng cố thế trận lòng dân”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn hóa quy trình làm việc, “củng cố thế trận lòng dân”

Với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, từ ngày 1/7/2025, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai mô hình mới về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lập thành tích thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.

Công nghệ số ngày càng hiện diện sâu trong sản xuất, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tự chủ và bắt nhịp các xu thế công nghệ của thời kỳ mới.

Đổi mới tư duy-Kiến tạo tầm nhìn: Hành trang cho thời kỳ phát triển mới

Bốn mươi năm đổi mới là hành trình trưởng thành về tư duy lý luận và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng. Những góp ý sâu sắc cho Dự thảo Văn kiện tiếp tục bồi đắp trí tuệ tập thể, tạo nền tảng tư duy mới cho Đại hội XIV trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, đòi hỏi mô hình phát triển độc lập, tự chủ, hội nhập và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và các đại biểu dự đại hội. ( Ảnh: VIỆT DŨNG)

Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 29/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân” đã khai mạc.