Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2024

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại Hội trường Ngọc Linh, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2024 diễn ra với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Qua 5 năm thực hiện, tỉnh Kon Tum đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tại Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3. Đến nay, toàn tỉnh có 48 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 65/498 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 12,45% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số, bình quân giảm từ 3-4%/năm.

Hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được củng cố với tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, chính quyền và hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng. Đến tháng 6/2024, cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số chiếm 24% tổng số toàn tỉnh. Tình hình quốc phòng-an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là an ninh biên giới, được duy trì vững chắc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3.

Đồng chí Nông Thị Hà tin tưởng với truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum và sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Kon Tum sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khẳng định: Qua các lần tổ chức, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng nói chung, của Tỉnh ủy nói riêng.

Đồng chí Dương Văn Trang bày tỏ mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà tiếp tục giữ gìn tình yêu thương, đùm bọc, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, có tinh thần yêu nước sâu sắc. Các già làng, trưởng thôn, Người có uy tín phải luôn phát huy vai trò là tấm gương sáng, là trung tâm đoàn kết, tích cực vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn cư trú. Tiếp tục tham gia thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; người người, nhà nhà cùng nhau hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Quyết tâm thư với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2029, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm giai đoạn 2024-2029 là 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung cả tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm; phấn đấu từ 70-80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân.

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho các tập thể, cá nhân.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.