Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 28 và 29/9, Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển” đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 343 đại biểu, đại diện cho hơn 126.000 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Tiền Giang.
Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, các cấp Công đoàn đã tham gia xây dựng nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ tại nơi làm việc, các chương trình phúc lợi đoàn viên; Công đoàn tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, hoạt động xã hội của Công đoàn được tăng cường đẩy mạnh.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn phát động và tập trung đẩy mạnh, được đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đồng tình hưởng ứng tích cực; các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động luôn được quan tâm, nhất là các dịp lễ, tết, kỷ niệm các ngày lịch sử trọng đại của đất nước, của tổ chức Công đoàn.

Trong đó, Công đoàn các cấp đã tập trung cho chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” nhằm hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được trên 16,3 tỷ đồng; đã xét cấp kinh phí xây dựng và sửa chữa 396 căn mái ấm Công đoàn, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững của tỉnh Tiền Giang...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã khẳng định: “Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Tiền Giang và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thời gian qua, hệ thống tổ chức Công đoàn từng bước được kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng; trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đạt trình độ đại học, 20% đạt trình độ trên đại học. Tư tưởng của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động cơ bản ổn định; ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin đối với Đảng, với Nhà nước được duy trì và củng cố.

Nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn được đổi mới theo hướng “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động”. Công tác phối hợp các cấp chính quyền, các tổ chức, người sử dụng lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh cũng lưu ý: Công đoàn phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao nhận thức, ý thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động về giai cấp, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn phải phát huy vai trò của mình trong công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động tập thể, hạn chế đình công, lãn công của công nhân, người lao động; chăm lo lợi ích chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn...

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang được Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc.

Trong Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trao tặng Công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động Tiền Giang bức trướng mang dòng chữ “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới cũng tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.