Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương

Ngày 22/9, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc đại hội.
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc đại hội.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; cùng 550 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 834 nghìn đoàn viên Công đoàn trên tổng số 1,3 triệu công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”, diễn ra trong 3 ngày, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với cấp ủy, chính quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động, Công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực sự là chỗ dựa vững chắc, luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đã có hơn 5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được công đoàn hỗ trợ hơn 2.296,2 tỷ đồng.

Trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã thành lập đội hình tình nguyện với trên 1.835 đoàn viên tham gia hỗ trợ công tác sàng lọc bóc tách F0, nhập liệu,…; vận động hơn 600 tấn nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ cho hơn 200 nghìn người lao động và hàng trăm nghìn người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu phòng chống dịch.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Công đoàn kịp thời phối hợp các ngành chức năng đề xuất với tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền lương thực, thực phẩm cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 1.039,4 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp Công đoàn tỉnh đã khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đoàn viên là những người tham tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 675,7 tỷ đồng...

Phát động các phong trào thi đua yêu nước từ Công đoàn, 5 năm qua có hơn 15 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình công nghệ giúp cải thiện môi trường làm việc, được ứng dụng vào sản xuất làm lợi gần 980 tỷ đồng...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ khai mạc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu ý kiến tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương những thành tích mà các cấp Công đoàn Bình Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ tới cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới phù hợp với đặc thù Bình Dương. Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho tổ chức Công đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao hoạt động thiết thực và hiệu quả của các cấp Công đoàn Bình Dương và tin tưởng, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển; Vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; Vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương”, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ có bước phát triển mới, toàn diện hơn, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Bình Dương phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, nghĩa tình và là nơi đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.