Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.
Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Chiều 2/7, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, đại diện các ban, sở, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đại học Huế qua các thời kỳ, cùng đông đảo nhà khoa học, đối tác, viên chức và người lao động.

Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo động lực mới cho chặng đường phát triển hướng tới mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo lần này diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa các quy định mới về tổ chức bộ máy và quản trị đại học. Không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện bộ máy theo đúng quy định, sự kiện còn thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất, năng lực và uy tín, đủ sức dẫn dắt các đơn vị phát triển trong giai đoạn mới.

2.jpg
Lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Đại học Huế.

Theo quyết định được công bố, Đại học Huế đã bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sau quá trình chuẩn bị nhân sự dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền.

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát huy hiệu quả mô hình quản trị đại học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ sự phát triển của đất nước và khu vực miền trung.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình kiện toàn bộ máy quản trị, tạo nền tảng để Đại học Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Đại học Quốc gia theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, sự ổn định, đoàn kết và thống nhất trong tập thể lãnh đạo là điều kiện tiên quyết để Đại học Huế phát triển bền vững. Đây là yếu tố quyết định nhằm duy trì định hướng chiến lược, khơi dậy sức mạnh nội sinh, phát huy trí tuệ tập thể và hoàn thành mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia trong thời gian tới.

1.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, lãnh đạo Đại học Huế yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai bốn định hướng chiến lược, gồm: khẳng định sự ưu tú trong học thuật (Academic Excellence); nâng cao hiệu quả quản trị đại học (Business Excellence); xây dựng uy tín và phụng sự cộng đồng (Community Reputation) và đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo (Digital Transformation and Innovation).

Đây được xem là những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số. Đồng thời, sẽ là những định hướng xuyên suốt để các đơn vị xây dựng chiến lược phát triển, phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy đề nghị đội ngũ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy quản trị, khơi thông tối đa các nguồn lực nội tại, xây dựng môi trường học thuật hiện đại, minh bạch và sáng tạo. Mỗi trường, mỗi đơn vị trực thuộc trở thành một cực đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học xuất sắc, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quyền Giám đốc Đại học Huế cũng bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học, Đại học Huế sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn của khu vực và cả nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2030.

Với nền tảng quản trị được củng cố, đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn và định hướng phát triển rõ ràng, Đại học Huế kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền trung-Tây Nguyên, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia vào dịp kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1957-2027), đóng góp tích cực vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước.

Lãnh đạo các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế được bổ nhiệm, gồm:

1. Trường Đại học Khoa học

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng

- Tiến sĩ Bùi Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng

- Tiến sĩ Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng

2. Trường Đại học Kinh tế

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng

- Tiến sĩ Phan Khoa Cương, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Tính, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng

3. Trường Đại học Luật

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

- Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng

- Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Phó Hiệu trưởng

5. Trường Đại học Nông Lâm

- Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Phùng, Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng

6. Trường Đại học Sư phạm

- Tiến sĩ Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng

7. Trường Đại học Y - Dược

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng

- Tiến sĩ Đặng Phước Hải, Phó Hiệu trưởng.

8. Trường Đại học Nghệ thuật

- Tiến sĩ Phan Lê Chung, Phó Hiệu trưởng

9. Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, Viện trưởng

10. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Trung tâm

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.