Đại học Huế - 30 năm tái lập và phát triển thành Đại học Quốc gia

Sau khi tổ chức lại vào năm 1994, Đại học Huế trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của miền trung và cả nước; là một phần tinh hoa của văn hóa Huế, của vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi nuôi dưỡng trí tuệ và tài năng.
Hội thảo “Đại học Huế - 30 năm tái lập và phát triển thành Đại học Quốc gia”.
Hội thảo “Đại học Huế - 30 năm tái lập và phát triển thành Đại học Quốc gia”.

Nơi đào nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước

Chiều 1/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Đại học Huế tổ chức hội thảo với chủ đề “Đại học Huế - 30 năm tái lập và phát triển thành Đại học Quốc gia (1994-2024)” nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập Đại học Huế.

Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế, thành lập vào tháng 3/1957 và được tổ chức lại vào năm 1994 theo Nghị định số 30/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ. Đại học Huế là 1 trong 3 Đại học vùng trong cả nước, là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của vùng, miền và cả nước.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đại học Huế đã phấn đấu không ngừng, phát triển về mọi mặt, trở thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín, một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của miền trung-Tây Nguyên và cả nước; là một phần tinh hoa của văn hóa Huế, của vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi nuôi dưỡng trí tuệ và tài năng.

Hiện nay, Đại học Huế có 3.647 viên chức và lao động, trong đó có 214 giáo sư, phó giáo sư, 807 tiến sĩ, 1.526 thạc sĩ, 38 giáo sư danh dự người nước ngoài. So với năm 1994, số lượng đội ngũ trình độ cao của Đại học Huế tăng hơn 9 lần.

Năm 2024, Đại học Huế có 153 ngành đào tạo đại học, 108 ngành đào tạo thạc sĩ và 58 ngành đào tạo tiến sĩ; 63 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa I và II; 12 ngành đào tạo bác sĩ nội trú. Quy mô đào tạo năm 2024 đạt 54.175 sinh viên; 4.148 học viên cao học, 602 nghiên cứu sinh. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực đào tạo mạnh mẽ của Đại học Huế mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng quan trọng của Đại học Huế trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Đại học Huế - 30 năm tái lập và phát triển thành Đại học Quốc gia (1994-2024).

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Đại học Huế - 30 năm tái lập và phát triển thành Đại học Quốc gia (1994-2024).

Hội thảo đã thu hút nhiều báo cáo tham luận đánh giá những thành tựu nổi bật của Đại học Huế trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 30 năm tái thành lập (1994-2024), chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức, đề xuất các giải pháp để giúp Đại học Huế phát triển trong thời gian tới, khẳng định sự sẵn sàng của Đại học Huế để phát triển thành Đại học Quốc gia.

Nổi bật có báo cáo tham luận đáng chú ý như: “Sự đồng hành của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Đại học Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia”; “Một số ý kiến về Đại học Huế và phát triển Đại học Quốc gia tại khu vực miền Trung”; “Phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình phát triển của Đại học Huế”; “Nhận diện đại học Việt Nam - Thành tựu và thách thức của Đại học Huế”.

Duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các vấn đề bối cảnh của giáo dục đại học hiện nay; những khó khăn, vướng mắc của mô hình Đại học vùng; khẳng định sự phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước; các luật và các văn bản dưới luật quy định về tự chủ đại học chưa đầy đủ, còn chồng chéo lẫn nhau; sự đồng hành của tỉnh Quảng Trị trong tiến trình xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; đề xuất những cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của Đại học Huế trong thời gian đến.

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp cho Đại học Huế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, gợi ý những định hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết số 54, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại hội thảo.

Giám đốc Đại học Huế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương cho biết, Đại học Huế đã huy động được nguồn lực tài chính tương đối lớn đáp ứng nhu cầu cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển hệ thống cơ sở vật chất khang trang và hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Truyền thống, vị thế và vai trò của Đại học Huế tích lũy trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 30 năm tái thành lập đã tạo cho Đại học Huế tầm vóc của một cơ sở giáo dục quốc gia, mang trong mình những đặc sắc và tinh hoa trong giáo dục và đào tạo ngành nghề phục vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Tính đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo của Đại học Huế được đánh giá là đặc biệt rõ nét nhất với đầy đủ các ngành, nhóm ngành đào tạo.

Qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 30 năm tái thành lập theo Nghị định 30/CP của Chính phủ, Đại học Huế đã đào tạo và cấp bằng cho khoảng 320.265 bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, cử nhân; gần 24.230 thạc sĩ và gần 700 tiến sĩ. Riêng giai đoạn 2018-2024, Đại học Huế đã đào tạo và cung cấp cho xã hội một số lượng lớn nhân lực chất lượng cao, gồm 45.227 cử nhân, bác sĩ, kỹ sư và kiến trúc sư; khoảng 7.000 thạc sĩ; hơn 200 tiến sĩ; và gần 7.000 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II.

Đại học Huế đã đào tạo và cấp bằng cho khoảng 320.265 bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, cử nhân; gần 24.230 thạc sĩ và gần 700 tiến sĩ. Giai đoạn 2018-2024, Đại học Huế đã đào tạo 45.227 cử nhân, bác sĩ, kỹ sư và kiến trúc sư; khoảng 7.000 thạc sĩ; hơn 200 tiến sĩ; và gần 7.000 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương, những năm qua, Đại học Huế luôn duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới. Theo bảng xếp hạng đại học QS châu Á 2024, Đại học Huế tiếp tục duy trì vị trí 351-400 châu Á và theo bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024 của Times Higher Education (THE), Đại học Huế tiếp tục duy trì vị trí 1.501+ thế giới và là 1 trong 6 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất Việt Nam.

“Từ năm 2014 đến nay, Đại học Huế đã thực hiện nhiều đề tài nhằm phục vụ cho yêu cầu đổi mới giáo dục; nhiều đề tài đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị kinh tế-xã hội cho các tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Hiện nay, Đại học Huế đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 400 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học giáo dục của hơn 30 quốc gia trên thế giới; thực hiện 21 chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các đại học nước ngoài”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội thảo.

Phát triển thành Đại học Quốc gia

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Đại học Huế vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên trình độ cao; thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo quy định tại Nghị định 125/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương khẳng định, với truyền thống, vị thế và vai trò của Đại học Huế tích lũy trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 30 năm tái thành lập đã tạo cho Đại học Huế tầm vóc của một cơ sở giáo dục quốc gia, mang trong mình những đặc sắc và tinh hoa trong giáo dục và đào tạo ngành nghề phục vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước; là một phần tinh hoa của văn hóa Huế, của vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi nuôi dưỡng trí tuệ và tài năng. Đại học Huế đang cho thấy sự tiến bước vững chắc hướng đến mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

“Có thể nói đây là những chủ trương hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Huế thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển để đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế rất tự hào và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của Đại học Huế và xác định: Đại học Huế là một thiết chế, là cơ sở nền tảng, bộ phận quan trọng không thể thiếu trong chỉnh thể cấu trúc kinh tế-xã hội của địa phương. Vị thế của Đại học Huế góp phần nâng cao vị thế của Thừa Thiên Huế; thành quả của Đại học Huế là thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong tiến trình này, sự đồng hành của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã, đang và sẽ đóng vai trò then chốt. Chính sự hỗ trợ toàn diện của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Huế phát triển một cách bền vững, đáp ứng các tiêu chí của một Đại học Quốc gia trong tương lai gần. Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa-du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh này, Đại học Huế được xác định là một trong những trụ cột chính trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Việc phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia được thực hiện thời gian qua theo tinh thần của Nghị quyết số 54, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ.

Việc phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia được thực hiện thời gian qua theo tinh thần của Nghị quyết số 54, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ.

“Nghị quyết 54-NQ/TW cũng đã nhấn mạnh việc xây dựng trung tâm giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu châu Á. Điều này không chỉ nhằm mục tiêu phát triển giáo dục mà còn để phát triển kinh tế-xã hội của toàn tỉnh. Đại học Huế, với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của miền trung, sẽ đóng góp quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các nghiên cứu có giá trị để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Với xếp hạng QS Asia, Đại học Huế liên tục có mặt trong top các trường đại học châu Á, trong đó top 351 vào năm 2023, 2024. Năm 2019, Đại học Huế là một trong những đại học Việt Nam được THE (Time Higher Education) khuyến nghị sinh viên nước ngoài nên theo học. Năm 2023 và 2024, Đại học Huế là một trong 6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới với vị trí 1501+. THE cũng đã công bố xếp hạng đại học thế giới theo các lĩnh vực khoa học năm 2024. Trong số 11 lĩnh vực, Đại học Huế được xếp hạng ở 4 lĩnh vực, tăng 3 lĩnh vực so với THE năm 2023. Đặc biệt, trong lần đầu tiên được xếp hạng ở lĩnh vực Lâm sàng và Sức khỏe, Đại học Huế đã có được thứ hạng chính thức 801-1000.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.