Đại diện Việt Nam toàn thắng trong ngày khai màn Giải bóng đá nữ quốc tế

Tối 3/10, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), diễn ra lễ khai mạc giải Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024. Thái Nguyên T&T và Hà Nội giành những chiến thắng ấn tượng trước các đại diện của Trung Quốc và Philippines. 
Thái Nguyên T&T (áo xanh) giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện Trung Quốc.
Thái Nguyên T&T (áo xanh) giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện Trung Quốc.

Cơ hội cọ xát quý báu

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải khẳng định, Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 là dịp để mở rộng giao lưu và hợp tác thể thao giữa thủ đô các nước. Sự kiện này giúp tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau thông qua thể thao, để các đội bóng nữ quốc tế và Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thi đấu.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội như một điểm đến giàu văn hóa, năng động và đam mê thể thao. Thông qua giải đấu và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch…, Hà Nội khẳng định vai trò là một thành phố phát triển, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa độc đáo, thể hiện sự cởi mở, thân thiện, và tinh thần hiếu khách của người dân thủ đô tới bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Về phần mình, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh, qua những giải đấu như thế này, chúng ta nhận thức được bóng đá nữ Việt Nam đang ở vị trí nào, có những hạn chế gì cần khắc phục, cần phấn đấu vươn lên. Và rõ ràng, muốn có những bước tiến vượt bậc, thêm nhiều khởi sắc hơn nữa, chúng ta cần quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự phát triển của các câu lạc bộ trong nước.

Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 lần này sẽ là một cơ hội tốt để các cầu thủ nữ Việt Nam được cọ sát, học hỏi kinh nghiệm từ các đội bóng quốc tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Đỗ Vinh Quang phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đỗ Vinh Quang phát biểu tại buổi lễ.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung cũng cho rằng giải đấu thực sự là một cơ hội cọ xát quý giá cho các câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam. “Với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có nhiều cơ hội để đi tập huấn và du đấu nước ngoài tuy nhiên với các đội bóng nữ trong nước thì vẫn chưa có. Giải đấu này tạo cơ hội quý cho các câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam có dịp học tập trao dồi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát nâng cao năng lực thi đấu”.

Tưng bừng toàn thắng ngày khai màn

Trở lại với những trận đấu khai màn, cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và câu lạc bộ Bắc Kinh nhận được sự chú ý lớn khi đại diện Trung Quốc là một đội bóng mạnh, còn với Thái Nguyên T&T, đây là trận đấu mà huấn luyện viên Văn Thị Thanh lần đầu cầm quân ra trận.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) đối đầu với thử thách lớn trong ngày khai màn giải đấu.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) đối đầu với thử thách lớn trong ngày khai màn giải đấu.

Được đánh giá đẳng cấp hơn, các cô gái Bắc Kinh cũng sớm kiểm soát thế trận và thi đấu áp đảo. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng, họ sớm mất người ở phút thứ 7 do thẻ đỏ trực tiếp. Lợi thế hơn người giúp đội bóng xứ chè giành lại thế trận.

Phút 30, Thái Nguyên T&T đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Tiền đạo kỳ cựu Lê Hoài Lương giành được bóng từ hậu vệ Bắc Kinh, rồi chuyền vượt tuyến cho Nguyễn Thị Mỹ Anh băng lên ở cánh trái. Hậu vệ sinh năm 1994 đã có màn nước rút ngoạn mục vượt qua hậu vệ Trung Quốc, rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành, tỷ số mở ra thành 1-0.

Các học trò của huấn luyện viên Văn Thị Thanh thi đấu hiệu quả. Họ không dành quá nhiều sức để tấn công liên lục, nhưng triển khai bóng nhuần nhuyễn ở hai đường biên. Phút chính thức cuối cùng của hiệp 1, Bích Thùy dứt điểm khéo léo để nâng tỷ số lên 2-0. Đại diện Trung Quốc thậm chí còn thủng lưới thêm ở phút 76. Ngọc Minh Chuyên bứt tốc rồi đặt lòng gọn gàng hạ gục thủ môn, nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút cuối giờ, đại diện Trung Quốc tìm được bàn thắng danh dự để ấn định tỷ số 3-1. Cô trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh có màn ra quân đầy ấn tượng tại Giải giao hữu quốc tế Hà Nội 2024.

Các cô gái Thái Nguyên T&T ăn mừng chiến thắng.
Các cô gái Thái Nguyên T&T ăn mừng chiến thắng.

Sau trận đấu này, tân huấn luyện viên Văn Thị Thanh của Thái Nguyên T&T chia sẻ: "Trận đấu hôm nay cũng rất khó khăn, nhưng cũng có một chút thuận lợi là đội bạn phải chơi thiếu 1 người. Những gì mà đội Thái Nguyên T&T đã thể hiện được đó là tinh thần khát khao muốn chiến thắng và chiến thắng đầu tay này rất có ý nghĩa. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, Thanh muốn cảm ơn các cầu thủ đã có một trận đấu hay cống hiến cho khán giả, đội đã đoàn kết tự tin và có được 3 điểm đầu tiên".

Ở trận đấu còn lại lúc 18 giờ 30 phút, câu lạc bộ nữ Hà Nội đối đầu Manila Digger của Philippines. Đại điện Thủ đô đã thể hiện đẳng cấp vượt trội để dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 6-0 với cú đúp của Hải Yến và các bàn thắng của Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Tú Anh cùng pha phản lưới của đội khách.

Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 diễn ra tại sân Hàng Đẫy từ ngày 3 đến 7/10 với sự tham dự của 4 đội bóng gồm Manila Digger FC (Philippines), Bắc Kinh FC (Trung Quốc), Hà Nội và Thái Nguyên T&T.

Giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với Tập đoàn T&T, Liên đoàn bóng đá Hà Nội phối hợp tổ chức nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Giải đấu được mở cửa miễn phí cho người hâm mộ.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.