Quả bóng Vàng Văn Thị Thanh dẫn dắt bóng đá nữ Thái Nguyên T&T

Với bề dày kinh nghiệm và thành tích nổi bật trong sự nghiệp, huấn luyện viên Văn Thị Thanh được kỳ vọng sẽ đem đến những sự thay đổi tích cực và tạo ra nguồn động lực mới cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T trong thời gian sắp tới.
Huấn luyện viên Văn Thị Thanh nhận áo huấn luyện trưởng của Thái Nguyên T&T.
Huấn luyện viên Văn Thị Thanh nhận áo huấn luyện trưởng của Thái Nguyên T&T.

Ngày 30/9, huấn luyện viên Văn Thị Thanh chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T. Văn Thị Thanh là một tên tuổi nổi tiếng trong làng bóng đá nữ Việt Nam. Sinh năm 1985 tại Hà Nam, cô đã ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp cầu thủ khi chỉ mới 17 tuổi đã được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Đáng chú ý, cô chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 22 ngay trên sân nhà vào năm 2003.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Văn Thị Thanh đã nhận được nhiều danh hiệu danh giá, bao gồm Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2003, Quả bóng Bạc năm 2005 và bà cũng là một trong 10 vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam vào các năm 2003 và 2005.

Sau khi giải nghệ, Văn Thị Thanh chuyển sang công tác huấn luyện và hiện là nữ huấn luyện viên duy nhất của Việt Nam sở hữu chứng chỉ AFC Pro – chứng chỉ cao nhất dành cho các huấn luyện viên chuyên nghiệp, đủ điều kiện dẫn dắt các đội tuyển quốc gia.

Cũng tại sự kiện này, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T đã ra mắt huấn luyện viên thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Trong sự nghiệp thi đấu, cựu thủ môn Kiều Trinh từng giành 3 Quả bóng Vàng Việt Nam (vào các năm 2011, 2012, và 2017), 3 Huy chương Vàng SEA Games (2005, 2009, 2017), và từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2012.

Huấn luyện viên thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh và thủ thành Kim Thanh tại buổi ra mắt.

Huấn luyện viên thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh và thủ thành Kim Thanh tại buổi ra mắt.

Câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T hy vọng rằng sự xuất hiện của huấn luyện viên Văn Thị Thanh và huấn luyện viên thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh sẽ tiếp tục nâng cao sức mạnh cho đội bóng, giúp họ cạnh tranh các vị trí cao tại các giải đấu sắp tới, đồng thời hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vô địch quốc gia.

Thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Văn Thị Thanh trên cương vị mới sẽ là Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024, dự kiến diễn ra tại sân Hàng Đẫy từ ngày 3 đến 7/10 tới đây. Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Hà Nội cùng các đơn vị khác tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 sẽ có sự tham gia của 4 đội bóng gồm Manila Digger FC (Philippines), Bắc Kinh FC (Trung Quốc), Hà Nội, và Thái Nguyên T&T. Nhằm tăng cường sức mạnh, câu lạc bộ Thái Nguyên T&T đã mượn 2 tuyển thủ Việt Nam là Tuyết Dung và Trần Thị Duyên từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam.

Ngoài yếu tố thể thao, Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 còn là cơ hội để mở rộng giao lưu hợp tác thể thao giữa thủ đô các nước, đồng thời giới thiệu và quảng bá hình ảnh Hà Nội như một điểm đến văn hóa giàu truyền thống, năng động và đam mê thể thao với bạn bè quốc tế.

Cuối năm 2019, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động. Nhằm chung tay với địa phương giúp đội bóng vượt qua khó khăn, Tập đoàn T&T Group đã quyết định tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên, cung cấp trang thiết bị tập luyện đầy đủ, chế độ lương, thưởng bảo đảm, từ đó các cầu thủ có thể chuyên tâm thi đấu và cống hiến.

Năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T tiên phong trong việc chuyển nhượng vận động viên có phí lót tay với 3 bản hợp đồng Nguyễn Thị Mỹ Anh, Lê Hoài Lương và Trần Thị Kim Anh. Trước thềm giải nữ VĐQG 2024, Thái Nguyên T&T tiếp tục tạo nên "cú bom tấn" chuyển nhượng khi chiêu mộ 3 tuyển thủ Trần Thị Kim Thanh (Quả bóng vàng 2023), Nguyễn Thị Bích Thùy (Quả bóng đồng 2023) và Trần Thị Thu.

Những sự bổ sung nhân sự chất lượng giúp câu lạc bộ Nữ Thái Nguyên T&T trở thành một thế lực mới tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024, có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ lớn như TP Hồ Chí Minh I, Hà Nội I hay Phong Phú Hà Nam. Kết thúc mùa giải 2024, Thái Nguyên T&T đã giành được tấm Huy chương Đồng, một thành tích lịch sử của đội bóng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.